(CAO) Ngày 2/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn (63 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, xử phạt 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”.
Ngày 17/10/2002, Tuấn chấp hành xong hình phạt tù, tiếp tục bị quản chế tại địa phương.
Sau khi ra tù, Huỳnh Ngọc Tuấn tiếp tục móc nối với một số đối tượng, tổ chức chống đối ở nước ngoài, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước.
Đối tượng Tuấn bị xác định đã viết nhiều bài viết gửi cho các tổ chức phản động ở nước ngoài nhằm xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cụ thể, từ tháng 5-9/2025, Tuấn đã quản trị, sử dụng tài khoản Facebook “Huỳnh Ngọc Tuấn” tiếp tục phát trực tiếp các video, đăng tải nhiều bài viết chứa nội dung chống Đảng, Nhà nước, thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận.
Các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ, trích xuất 11 video phát trực tiếp và 21 bài viết được đăng tải trên tài khoản Facebook “Huỳnh Ngọc Tuấn," xác định các video, bài viết này chứa nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, truyền tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tuấn 8 năm 6 tháng tù về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.