Niềm vui của người trồng chè ở La Bằng

Thứ Ba, 08/07/2025 16:53  | Lê Bình

|

(CATP) Hưởng ứng Phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Thủ tướng phát động tại Quyết định 539/QĐ - TTg tháng 6/2024, trong chương trình tập huấn thí điểm phát triển vùng nguyên liệu chè bền vững tại La Bằng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Công ty CHAGEE Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây 2 căn nhà cho người nghèo.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

La Bằng là vùng trồng chè nổi tiếng ở Thái Nguyên và người dân nơi đây cũng gắn với cây chè để phát triển kinh tế. Dù vậy, cũng có những hoàn cảnh khó khăn chưa thể tự vươn lên, cần sự hỗ trợ của cộng đồng, Mạnh thường quân.

Trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thị Lợi (60 tuổi), công nhân Hợp tác xã (HTX) La Bằng. Chồng mất từ lâu, mình bà nuôi con (sức khỏe không tốt) ăn học. Giờ con đi làm xa, bà tiếp tục chăm cháu ngoại. Hình ảnh bà Lợi vừa hái chè trên đồi trong khi đứa cháu ngoại 4 tuổi quẩn quanh bên cạnh đã trở nên quen thuộc ở HTX chè La Bằng. “Cháu nó còn bé quá, không thể để ở nhà một mình. Tôi cố gắng kiếm tiền mua sữa và gạo, không dám mơ việc xây lại nhà dù nơi ở đã xập xệ”, bà Lợi chia sẻ và niềm hạnh phúc bất ngờ đã đến với người phụ nữ này khi được HTX La Bằng - nơi bà làm việc - cho đất để cùng nhà tài trợ xây căn nhà kiên cố 50m2.

Những nông nhân có hoàn cảnh khó khăn tại La Bằng (Thái Nguyên) nhận hỗ trợ xóa nhà tạm

Trong khi đó, hộ ông Dương Văn Nam ở địa phương có diện tích đất trồng chè ít, bản thân sức khỏe yếu nhưng phải chăm sóc mẹ già khi vợ đi làm ăn xa, căn nhà đã xuống cấp nhiều năm, nay được hỗ trợ sửa lại khang trang, chắc chắn hơn. “Có nhà mới rồi, đêm nằm yên lòng hẳn!” - ông Nam bày tỏ.

Ngoài hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn được an cư, chương trình còn tặng một số xe điện cho bà con địa phương để giúp cải thiện điều kiện sản xuất, vận chuyển chè.

Đưa cây chè vươn xa

Ông Dương Văn Vượng - Chủ tịch UBND xã La Bằng - cho biết, địa phương có gần 400ha chè - là vùng nguyên liệu nổi tiếng với sản phẩm chè thơm ngon, đạt chuẩn chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) 4 sao. Cây chè là mũi nhọn kinh tế của xã, nhờ chè mà đời sống bà con từng bước được cải thiện, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn khoảng 1,1%. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị sản phẩm, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và thương mại điện tử là vô cùng cấp thiết.

“Khóa tập huấn chuyên môn cao về phát triển cây chè bền vững từ kỹ thuật trồng, chế biến, an toàn lao động đến kỹ năng bán hàng qua các kênh online với sự tham gia của hơn 150 người, gồm: người dân, thanh niên khởi nghiệp, HTX, doanh nghiệp gắn bó với cây chè địa phương đã mở ra cơ hội để bà con tiếp cận thị trường rộng lớn hơn”, ông Vượng nhấn mạnh.

“Ngoài việc phát triển kinh tế, địa phương còn quan tâm đến sinh kế và đời sống tinh thần, vật chất của người dân trên địa bàn. Những căn nhà mới mọc lên giữa cao nguyên chè bạt ngàn là minh chứng cho sự quan tâm thiết thực ấy!”, ông Vượng nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang