Phát hiện cơ sở sản xuất gia công giấy vệ sinh giả quy mô lớn

Thứ Sáu, 03/06/2016 17:01  | Kim Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 3-6, Đội quản lý thị trường số 3, Chị cục quản lý thị trường TP. Bảo Lộc phối hợp với Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra một cơ sở trên địa bàn và phát hiện cơ sở sản xuất giấy vệ sinh giả các loại với quy mô lớn.

Cơ sở sản xuất trên là của ông Lâm Văn Thuyền (43 tuổi, ngụ tại số nhà 52/57 đường Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến) và vợ là bà Hà Thị Phương (43 tuổi). Hai vợ chồng đã nhà thuê tại phường Lộc Tiến để làm xưởng sản xuất giấy vệ sinh giả.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở gia công giấy vệ sinh quy mô lớn

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 4 máy gia công để cắt giấy, 1 xe ô tô và 13 cuộn nguyên liệu giấy để gia công giấy vệ sinh, mỗi cuộn nặng khoảng 124kg. Khoảng 510 cuộc giấy thành phẩm trị giá khoảng 70 triệu đồng. Toàn bộ vật chứng trên được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.

Bước đầu chủ cơ sở khai nhận, được người quen giới thiệu mua cục phôi giấy từ Bắc Ninh, sau khi mua về, bà Phương đưa về xưởng sản xuất tại phường Lộc Tiến, sau đó đưa vào máy gia công cắt giấy vệ sinh rồi đưa vào bịch bao bì giả thương hiệu bán ra thị trường. Theo bà Phương, thị trường chủ yếu mà cơ sở cung cấp là thị trường huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc, Di Linh, Bảo Lâm.

Rất nhiều thương hiệu bị làm giả chờ chở đi tiêu thụ

Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, bà Phương không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của giấy vệ sinh trên. Được biết, cơ sở của bà Phương và ông Thuyền đã đi vào hoạt động được 1 tháng.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang