TRUNG TÂM CHẾ BIẾN HIỆN ĐẠI CỦA TẬP ĐOÀN Ở KHU VỰC PHÍA NAM
Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương được triển khai trên diện tích 10 ha, qua nhiều giai đoạn, với mục tiêu SX, chế biến các SP từ sữa như sữa tươi, sữa chua, kem, đồng thời SX đồ uống không cồn và cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương được triển khai trên diện tích 10 ha
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của DA dự kiến hoàn thành và vận hành trong năm 2027, với công suất SX, chế biến sữa và các SP từ sữa đạt 69.043 tấn/năm, dự kiến sử dụng khoảng 1.000 lao động khi đi vào vận hành toàn bộ, trong đó giai đoạn 1 cần khoảng 205 người. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động và chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm ẩn rủi ro gián đoạn, việc đầu tư thêm cơ sở chế biến tại phía Nam giúp công ty chủ động hơn trong SX và tăng công suất.

Lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương,
TPHCM)
Phát biểu tại lễ khởi công, Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - cho biết: Ngay từ những ngày đầu, TH đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình, với công thức hết sức đơn giản để phát huy nội lực, đó là trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ hiện đại của thế giới.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại lễ khởi công
Theo bà Thái Hương, nhà máy này sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam, mang đến cho người tiêu dùng những SP dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội không những của TPHCM mà còn trải dài tới vùng biên cương Tổ quốc, những người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây nguyên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Bà Thái Hương cam kết, mỗi sản phẩm của TH nói chung và của Nhà máy thực phẩm sạch TH Bình Dương nói riêng không những có giá trị về dinh dưỡng tốt nhất, mà còn là biểu tượng của món quà tri ân sâu sắc, của sự kết tinh đong đầy những tình cảm sâu lắng được hun đúc từ các bậc tiền hiền, để TH hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là “người nội trợ tử tế” - vì sức khỏe cộng đồng - vì một Việt Nam hùng cường - vì tầm vóc Việt.

Các lãnh đạo Thành phố và đại biểu tham gia lễ khởi công
Cũng tại buổi lễ, ông Akiyama - Phó Tổng giám đốc Chi nhánh quốc tế, Khối Kinh doanh toàn cầu, Tập đoàn Shimizu - thay mặt đơn vị thi công cam kết áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số, cùng kinh nghiệm từ Nhật Bản và Việt Nam để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chất lượng vượt trội và hoàn thành đúng tiến độ để DA đi vào hoạt động đúng kế hoạch.
Ông Frederick Cruchet - Giám đốc Điều hành quản lý DA Tetra Pak khu vực Đông Nam Á, tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm lỏng, có trụ sở chính tại Thụy Điển - phát biểu: “Tetra Pak rất tự hào khi được trở thành đối tác chiến lược cung cấp giải pháp chế biến, chiết rót và bao bì cho TH ngay từ những ngày đầu tiên. Việc SX bao bì ngay tại Bình Dương (cũ) cho phép Tetra Pak rút ngắn đáng kể thời gian cung ứng, bảo đảm tính linh hoạt, ổn định và liên tục cho hoạt động SX của TH… Điều này giúp TH tối ưu hóa kế hoạch SX, rút ngắn thời gian đưa SP ra thị trường và duy trì cam kết cung cấp các SP sữa tươi, an toàn, chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam”.
QUYẾT ĐỊNH THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC, CỘNG ĐỒNG
Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu nhấn mạnh, đây là sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM mà còn với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững của Tập đoàn TH tại Việt Nam.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh đây là sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM mà còn với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Theo ông Được, việc Tập đoàn TH đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch với công suất gần 1 triệu tấn mỗi năm tại KCN Sóng Thần 3 là quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh cũng như khát vọng, trách nhiệm của DN đối với đất nước, cộng đồng. Dự án không chỉ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt, mà còn đóng vai trò thiết thực trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân TPHCM và khu vực phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm Việt trên trường quốc tế.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm
TPHCM đánh giá cao định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn TH kiên định theo đuổi với triết lý bảo vệ môi trường. Việc triển khai DA trên 10 ha với hệ thống công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn không chỉ tạo ra sản phẩm tươi - ngon - bổ dưỡng mà còn thể hiện trách nhiệm của DN với cộng đồng và thế hệ tương lai. Đây chính là mô hình phát triển mà TPHCM luôn khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ, gia tăng giá trị chế biến, phát triển chuỗi SX, cung ứng thực phẩm sạch và nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người dân, góp phần xây dựng xã hội khỏe, nâng cao tầm vóc người Việt Nam theo tinh thần các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Tập đoàn TH đang củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành sữa và dinh dưỡng tại Việt Nam
Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm xác định rất rõ ràng: “Kinh tế tư nhân (KTTN) phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, có trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, tham gia xây dựng (XD) xã hội văn minh, hiện đại, góp phần XD một Việt Nam năng động và hội nhập quốc tế…”.
Xem KTTN là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, ngày 04/5/2025 Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTTN, đánh dấu bước ngoặt tư duy, khẳng định KTTN là động lực quan trọng nhất, “trung tâm” của nền kinh tế, với tinh thần “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực”. Mục tiêu là phát triển KTTN vững mạnh, tự cường, hội nhập, đóng góp lớn cho GDP và đưa Việt Nam bứt phá.
Tinh thần căn bản của Nghị quyết 68-NQ/TW là phải hiểu KTTN từ “thành phần bổ trợ” sang “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, thúc đẩy KTTN phát triển mạnh mẽ về quy mô, số lượng, chất lượng. Khuyến khích tư nhân tham gia các DA lớn, hạ tầng chiến lược, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trên tinh thần mong muốn trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, Tập đoàn TH đang củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành sữa và dinh dưỡng tại Việt Nam thông qua việc XD hệ sinh thái khép kín, hiện đại, đặc biệt với việc khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch hơn 6.000 tỷ đồng, đây là DA nhằm tăng cường năng lực SX, ứng dụng công nghệ AI/tuần hoàn và hướng tới phát triển bền vững.