Báo Công an TP.HCM 19-9-2018: Túng tiền xài đi cướp xe ôm

Thứ Ba, 18/09/2018 19:01  | Ban Biên tập

|

(CAO) Túng tiền xài đi cướp xe ôm; Án mạng từ mâu thuẫn gia đình; Nạn “cò mồi” dẫn khách gây mất trật tự trên QL1A; Thị trường bia rượu – thật giả lẫn lộn;... là những thông tin nổi bật của Báo Công an số ra ngày 19-9-2018.

* Sau khi rời tiệm nét trên đường Trần Quốc Thảo (P7Q3) với chiếc dạ dạy trống rỗng và không còn một xu dính túi, Phạm Thái Thành (SN 1994, quê Đồng Tháp) miên man suy nghĩ làm cách nào để kiếm được tiền tiêu xài. Nhìn thấy anh lái xe ôm công nghệ đang chờ khách gần đấy, gã nảy sinh ý định điều người này đến nơi vắng vẻ để ra tay cướp.... (Bài Túng tiền xài đi cướp xe ôm).

* Đang là nữ sinh lớp 11, Mai Thị Bảo Chi (SN 2001, trú xã Xuân Trường, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải lòng Nguyễn Thành Nam (SN 1992) nên bỏ học về lấy chồng. Chung sống một thời gian, Chi thường xuyên bị chồng đánh đập sau cơn say, thậm chí còn gom đồ trong nhà ra đốt sạch. Khi người vợ lên tiếng khuyên can chồng không nên chơi bời lêu lổng, đối tượng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân ngã gục. (Bài Án mạng từ mâu thuẫn gia đình).

* Trên tuyến QL1A (đoạn từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đến KCX Linh Trung, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức) xuất hiện hàng chục đối tượng “cò mồi” xe khách chạy tuyến đường dài. Chúng thường tập hợp khách lại một điểm, khi có xe dừng đỗ sẽ dẫn khách tới ép tài xế đưa tiền “bo” ngay tại chỗ. Thực trạng này diễn ra thường xuyên, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. (Bài Nạn “cò mồi” dẫn khách gây mất trật tự trên QL1A).

* Nếu như trước đây cơ quan chức năng có thể bắt quả tang những đường dây sản xuất rượu, bia giả với số lượng lớn thì nay các đối tượng kiếm lợi bất chính bằng hoạt động phi pháp này đã tinh vi hơn khi chỉ sản xuất với số lượng cầm chừng, hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng. Bia, rượu giả làm ra đến đâu được đưa đi tiêu thụ hết ngay đến đó. Khi cơ quan chức năng đột kích nơi sản xuất, thường chỉ thu được số lượng sản phẩm giả không đáng kể. (Bài Thị trường bia rượu – thật giả lẫn lộn).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Thanh tra Chính phủ kết luận toàn diện Cảng Quy Nhơn: Hai cựu Bí thư Bình Định nói gì?; Không cho trộm, cướp tẩu thoát trên địa bàn; Trộm “dọn” tiệm nét; Ghen tuông đâm vợ trọng thương; Vận chuyển 200.000 viên ma túy vào Việt Nam; Bắt đối tượng dùng nước hoa kích dục gây mê rồi hiếp dâm; Nhiều người ở Gia Lai bị lừa đảo qua mạng xã hội; Từ bán hàng qua mạng Internet đến lừa đảo gần 4 tỷ đồng; Vết trượt dài của gã mua bán ma túy ranh mãnh; Lập chốt để bảo vệ “quốc bảo” sâm Ngọc Linh; Giả đại gia thủy sản thuê 11 ôtô đem cầm; Lời khai rùng rợn của kẻ giết người giấu trong thùng nước; Thông tin chính thức vụ cướp ngân hàng tại Tiền Giang: Đối tượng khai mua thuốc trừ sâu tự sát; Truy tìm hung thủ chém người trong đêm; Bắt đối tượng dùng clip tống tiền; Hỗn chiến trong quán karaoke…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang