Nhóm côn đồ đánh người dã man trong quán karaoke

Thứ Ba, 18/09/2018 17:06  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, nhóm thanh niên đánh tới tấp nhóm còn lại khiến nhiều người bị thương rất nặng. Vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích rúng động vùng quê huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Chiều 18-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã tạm giữ hình sự một số đối tượng trong vụ hỗn chiến tại một quán karaoke để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Quán karaoke Thiên Phú (thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nới xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 15 ngày 17-9, tại quán karaoke Thiên Phú (thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy), nhóm đối tượng gồm Lê Anh Chung (SN 1984), Lê Minh Tuấn (SN 1982, cùng ngụ thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy), Phan Anh Thành (SN 1987, ngụ thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy), Trần Công Ái (SN 1982, thôn Lộc Hạ, xã An Thủy), Hoàng Quang Linh (SN 1987, ngụ thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) và Lê Văn Trọng (SN 1996, ngụ thôn Tân Tiến, xã Tân Thủy) trong lúc hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên nam nữ cũng hát karaoke tại đây.

Nhóm này dùng gậy và các vật dụng khác tấn công liên tiếp vào nhóm còn lại khiến nhiều người bị thương tích nặng. Các nạn nhân bị thương Ngô Thị Phương (SN 1987), Ngô Thị Hoa, Lê Chánh Hoản (SN 1986), Ngô Văn Hải (SN 1992, cùng ngụ thôn Trung Thái, xã Thái Thủy, huyện Lệ thủy) và Lê Chánh Hoàng (SN 1983, ngụ thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Karaoke Thiên Phú nơi xảy ra vụ đánh người dã man.

Ban Chỉ huy Công an huyện Lệ Thủy điều động lực lượng các cơ quan chức năng khẩn trương đến hiện trường ngăn chặn vụ hỗn chiến, điều tra, truy bắt các đối tượng. Công an, lực lượng chức năng và người dân đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Có 3 người bị thương rất nặng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Chiều 18-9, Công an huyện Lệ Thủy đã tạm giữ hình sự một số đối tượng để xác minh, điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang