Trốn trại giam, thay tên đổi họ làm tới phó giám đốc

Thứ Hai, 17/09/2018 17:36

|

(CAO) Đang chấp hành án tại trại giam về hành vi lái xe gây tai nạn chết người, lợi dụng thời gian lao động cải tạo, Chu Lâm Châu đã bỏ trốn. 28 năm lẩn trốn, đối tượng làm phó giám đốc cho 1 công ty cao su trên địa bàn, đang êm ấm thì bị Công an phát hiện, bắt giữ trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Ngày 17-9, Công an huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng cho biết, vừa tiến hành bắt 1 đối tượng truy nã sau 28 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt là Chu Lâm Châu (SN 1959, đăng ký tạm trú thôn 7, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng), đang làm phó giám đốc phụ trách sản xuất một công ty cao su trên địa bàn.

Chu Lâm Châu (Ảnh Lê Tiến)

Theo tài liệu điều tra, vào năm 1990, Chu Lâm Châu, lúc này cư trú tại tỉnh Đồng Nai, có hành vi lái xe gây tai nạn chết người, sau đó chấp hành án tại Trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thuộc Bộ Công an.

Lợi dụng thời gian lao động cải tạo, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Để tránh sự phát hiện của công an, đối tượng nhiều lần thay đổi danh tính, nhân thân và sinh sống nhiều địa phương: Vũng Tàu, Đồng Nai, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Năm 2013, với vỏ bọc mới, Châu lấy vợ hai và chuyển đến sinh sống, làm việc ở huyện ĐạTẻh (Lâm Đồng). Thời gian ở đây, Châu làm việc cho 1 công ty cao su ở địa bàn và được để bạt lên làm phó giám đốc phụ trách sản xuất. Cuộc sống yên ấm, nhưng đối tượng luôn lo sợ đến ngày bị phát hiện.

Quá trình theo dõi, giám sát địa bàn, lực lượng Công an huyện ĐạTẻh phát hiện Chu Lâm Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn về nhân thân, lai lịch. Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an huyện ĐạTẻh đã xác định Châu chính là đối tượng đang bị truy nã từ năm 2006 nên đã tiến hành bắt giữ ông ta khi đang làm việc trên vườn cao su.

Tại cơ quan công an, Châu thừa nhận toàn bộ hành vi bỏ trốn của mình. Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Trại giam An Phước để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang