Miền Tây: Nhiều cơ sở, công trình lấn chiếm đất công gây bức xúc

Thứ Ba, 28/07/2026 13:02  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ xuất hiện nhiều trường hợp xây, cất các công trình lấn chiếm đất công, đất bãi bồi. Sau khi các công trình trái phép được người dân phát hiện, phản ánh đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua nhiều tháng vẫn chưa được tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

Mới đây, Chuyên đề Công an TPHCM nhận được phản ánh của người dân về việc cơ sở đóng tàu của Công ty TNHH sửa chữa đóng tàu Minh Hoàng (Công ty Minh Hoàng, ở xã An Châu, tỉnh An Giang) có hành vi lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích và chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định. Trước đó, người dân cũng nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo biên bản của UBND xã An Châu, chủ cơ sở thừa nhận có lấn chiếm đất bãi bồi do Nhà nước quản lý với diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông. Cụ thể, tại biên bản làm việc với Đoàn công tác ngày 20/01/2026, ông Trần Minh Hoàng (Giám đốc Công ty Minh Hoàng) trình bày: Riêng phần đất bãi bồi thuộc tờ bản đồ số 48, thửa 127, diện tích 2.131m2 và thửa 128, diện tích 1.546m2 do ông tự sử dụng chứ không thuê của ai. Từ lúc cơ sở hoạt động đến nay, ông không có thực hiện nghĩa vụ tài chính (kể từ tháng 10/2024)...

Người dân ở Cần Thơ chỉ vào con mương công cộng bị lấn chiếm, xây cất nhà kho
Cơ sở sửa chữa, đóng tàu Minh Hoàng

Việc tự ý lấn chiếm, sử dụng đất bãi bồi bị "tuýt còi", ông Hoàng quay sang đề nghị UBND xã An Châu cho thuê lại 2 thửa đất bãi bồi nói trên với tổng diện tích 3.696m2 để cơ sở thuận tiện hoạt động. Thế nhưng đề nghị này không được chấp nhận.

Trước việc lấn chiếm đất công trong thời gian dài chưa được xử lý, người dân liên tục có đơn phản ánh. Đến ngày 15/6/2026, ông Tạ Minh Trí (Phó Chủ tịch UBND xã An Châu) ký Thông báo số 155 cho ông Trần Minh Hoàng và các hộ dân với nội dung: "Vị trí đất bãi bồi do Nhà nước quản lý theo quy định, đề nghị các hộ dân sớm di dời, không được tập kết vật tư, máy móc, phương tiện trên phạm vi khu đất. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết 29/6/2026. Sau thời gian trên, các hộ dân không thực hiện sẽ cưỡng chế theo quy định".

Đại diện UBND xã An Châu cho rằng, cơ sở này có lấn chiếm, sử dụng đất bãi bồi và địa phương có ra thông báo yêu cầu di dời. Đối với cơ sở đóng tàu lần đầu bắt buộc là đất sản xuất kinh doanh hoặc thương mại dịch vụ. Nhưng đối với khu đất do Công ty Minh Hoàng thuê phần lớn là đất cây lâu năm. Hướng tới địa phương sẽ hướng dẫn doanh nghiệp để khắc phục các tồn tại theo quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù có hành vi lấn chiếm đất bãi bồi, sử dụng đất không đúng mục đích nhưng công nhân tại đây vẫn tiếp tục gia công, sơn phết 2 chiếc sà lan với trọng tải hàng trăm tấn mỗi chiếc. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị, máy móc được tập kết ngổn ngang xung quanh.

Tại TP.Cần Thơ, cuối năm 2025, người dân ở khu vực Qui Thạnh 1 (phường Thuận Hưng) phát hiện ông Trương Phong Ân xây dựng nhà kho lấn chiếm hàng trăm mét vuông mương công cộng do Nhà nước quản lý để kinh doanh cơ sở đồ gỗ nên phản ánh đến chính quyền địa phương. Vụ việc sau đó được lập biên bản nhưng chưa được xử phạt và buộc tháo dỡ theo quy định.

Ngày 10/7/2026, ông Bùi Cửu Long (Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hưng) đã ký văn bản thông tin về vụ việc này. Theo báo cáo, ông Ân xây dựng công trình trên đất công do Nhà nước quản lý tại khu vực Qui Thạnh 1 đã được Chủ tịch UBND phường Thuận Hưng ban hành Quyết định số 229/QĐ-KPHQ ngày 18/6/2026 buộc tháo dỡ phần diện tích vi phạm là 248,18m2 để trả lại hiện trạng ban đầu.

Lực lượng chức năng Phú Quốc cưỡng chế công trình xây dựng trái phép

Đến ngày 06/7, ông Ân vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ phần diện tích vi phạm theo QĐ 229 nêu trên. Do đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và Trưởng khu vực Qui Thạnh 1 làm việc, vận động ông Ân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế theo quy định.

Ngày 20/7, UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và quản lý đô thị với phương châm "Kỷ cương - Trách nhiệm - Quyết liệt - Hiệu quả”, kiên quyết không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo UBND Đặc khu Phú Quốc, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, địa phương đã phát hiện và xử lý 324 vụ vi phạm hành chính, trong đó có 315 vụ liên quan đất đai, 6 vụ về khoáng sản. Đáng chú ý, có 2 vụ việc nghiêm trọng đã chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền xử phạt và buộc khắc phục hậu quả hơn 32 tỷ đồng, đồng thời ban hành 83 quyết định cưỡng chế.

Đợt cao điểm được triển khai nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất công, đất rừng, xây dựng không phép, sai phép, tái lấn chiếm hành lang giao thông và hành lang bảo vệ bờ biển. Các tổ kiểm tra liên ngành được thành lập, bố trí lực lượng bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, địa phương sẽ chuyển từ tư duy "xử lý vụ việc" sang "quản trị địa bàn chủ động", thực hiện nguyên tắc phát hiện sớm - ngăn chặn kịp thời - xử lý nhanh - công khai, minh bạch - không để tái phạm. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, Phú Quốc cũng đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quỹ đất công, hành lang kỹ thuật và hành lang bờ biển. Đến nay, 138 trường hợp vi phạm đã tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt và khắc phục hậu quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang