Nội dung Báo CATP ngày 10-7-2018: Bắt kẻ giết người, giấu xác trong lu chứa cám

Thứ Hai, 09/07/2018 20:43  | Ban Biên tập

|

Do bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, H. Châu Thành, Trà Vinh) mất tích nhiều ngày không rõ lý do nên gia đình đến cơ quan công an trình báo. Trong lúc truy tìm, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà ông Đặng Văn Trường (50 tuổi, hàng xóm).

* Do chiếm đoạt số tiền quá lớn của nhiều người, Võ Phước Điền (SN 1955, ngụ ấp Tân Bình, xã Trường Lạc, H. Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã bỏ trốn đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Thấy hoàn cảnh khó khăn của Điền, chính quyền địa phương hỗ trợ cất cho căn nhà tình thương. Trong chương trình “Vượt lên chính mình”, Điền được chọn để tham gia. Từ đó, thông tin về nơi lẩn trốn của kẻ truy nã đặc biệt được lực lượng công an lên kế hoạch bắt giữ. (Bài Trốn lệnh truy nã 20 năm trong vỏ bọc nông dân “vượt lên chính mình”).

* Khoảng đầu tháng 5-2018, trên địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp và cướp giật có tính chất táo tợn. Từ tin báo của nạn nhân, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được thủ phạm các vụ cướp chính là 2 đối tượng chỉ mới 18 tuổi. (Bài Hai tên cướp gây náo loạn vùng quê).

* Do bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, H. Châu Thành, Trà Vinh) mất tích nhiều ngày không rõ lý do nên gia đình đến cơ quan công an trình báo. Trong lúc truy tìm, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà ông Đặng Văn Trường (50 tuổi, hàng xóm). Thấy ông này có biểu hiện bất thường, luôn cầm dao cố thủ trước cửa nên mọi người sinh nghi. Đến lúc kiểm tra chiếc lu đựng cám sau nhà thì sự thật được hé mở. (Bài Bắt kẻ giết người, giấu xác trong lu chứa cám).

* Tình trạng phân bón làm bằng bột đá, cao lanh và đất sét; sản xuất một nơi, xuất hóa đơn bán một nẻo; dùng thử tốt nhưng đại trà lại kém chất lượng… đang gây thiệt hại lớn cho nông dân và cả nền kinh tế. Ngoài ra còn xuất hiện tình trạng dán mác các nhãn hiệu nổi tiếng, có nguồn gốc nước ngoài nhưng thực chất chỉ là các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng được sản xuất tại nhiều nơi trong nước. (Bài Phân bón làm từ… bột đá, đất sét).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chặn vụ đòi nợ bằng súng và mã tấu; Bình Phước: Hàng chục hộ dân “ná thở” vì bãi rác lộ thiên; Gã bảo vệ chuyên cung cấp… heroin; Rủ nhau tắm kênh, 2 học sinh chết đuối; Tử hình kẻ giết 5 người; Đồng Nai: Nhiều chủ quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá; Phạt hành chính 16 đối tượng gây rối trật tự tại khu công nghiệp; Đuổi bắt tên trộm táo tợn; Đổ tường nhà, 3 người thương vong; Thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an huyện Dầu Tiếng; Tuổi trẻ CATP hỗ trợ người dân cấp, đổi hộ chiếu; Kỷ niệm 50 Chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa (9-7-1968 – 9-7-2018): Sự sáng tạo, tài thao lược nghệ thuật quân sự; Sát hại chồng rồi dựng hiện trường giả; Cướp giật 250 triệu đồng trên đường đi mua ma túy; Trộm lộng hành mùa World Cup; Hoa Kỳ sớm hỗ trợ Việt Nam tẩy độc dioxin sân bay Biên Hòa; Tạm giữ 2 chiếc Rolls-Royce cấm nhập khẩu; Nhiều người chết do mưa lũ, vì sao?…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang