Nội dung chính báo CATP ngày 1-6-2015

Chủ Nhật, 31/05/2015 18:44  | Ban Biên Tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem báo Công an TP.HCM ngày 1-6-2015.

* Cuộc đời gắn liền với những phi vụ trộm cắp, nơi đối tượng hành sự thường là nhà quan, doanh nghiệp và nhà dân sơ hở... Sa lưới sau hàng loạt chuyến “ăn hàng”, bản án 5 năm tù giam đã giúp đối tượng “tỉnh thức” sau những ngày tháng quyết tâm cải tạo với những lời xin lỗi vò xé tâm can dù muộn còn hơn không được viết từ trại giam (Bài “Kỳ nữ” chuyên trộm nhà quan).
* Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố đang bị một số đối tượng ngang nhiên thu tiền đậu xe trái phép. Biết là bất hợp pháp nhưng cánh tài xế đành “ngậm bồ hòn” móc bóp trả, bởi nếu phản ứng họ sẽ bị hù dọa đòi “xử” (Bài Trấn lột tiền đậu xe).
* Ngoài chuyện lập trang cá nhân, hội trao đổi thông tin theo hướng tích cực, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số nhóm lạ chạy theo trào lưu được lập nên để mạt sát, kỳ thị vùng miền dẫn đến không ít hệ lụy khó lường… (Bài Tác hại của lối kỳ thị lệch lạc).
*Sau cuộc nhậu thâu đêm với đám bạn, nam DJ quay về nhà nẹt pô ầm ĩ, quậy tưng cả dãy trọ và vác dao đòi... cắt tai hàng xóm! Cô bạn gái làm MC của gã cũng bị triệu tập ngay sau đó vì lớn tiếng chửi bới khi công an phường đến can thiệp (Bài Gã DJ đòi “xẻo tai” hàng xóm).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Hành trình vượt biên giới chuộc con; Xét xử vụ chiếm hơn 12,7 tỷ đồng tại Công ty TNHH L&M Việt Nam: Đề nghị khởi tố “sếp” của bị cáo; Tai nạn làm 5 người chết tại Thủ Đức: Tài xế container phóng nhanh, không làm chủ tay lái; Vụ đóng cửa nhà máy gỗ hơn 200 tỷ đồng vì “ngăn sông cấm chợ”: UBND tỉnh Cà Mau nói gì trong báo cáo?; Cảnh sát giao thông CATP: Phát hiện nhiều đối tượng vi phạm Luật giao thông mang theo hung khí; Nghị lực của một nữ học sinh nghèo; Những cú phi thân tìm cảm giác mạnh; Lịch sử gói trà 1336 của Pháp; Hai vợ chồng bị sét đánh chết; “Hiệp sĩ” Sài Gòn bắt tên cướp hung hãn; Thừa nước đục thả câu; Mỹ: Mỗi ngày cảnh sát bắn chết hơn 2 người; Biền Đông “phủ bóng” ở Shangri- La; Vì sao việc bồi thường, minh oan cho người vô tội bị chậm trễ?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang