Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 04-06-2019

Thứ Sáu, 31/05/2019 18:33

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 04-06-2019

* Tin lời đồn thổi vô căn cứ rằng ngà, lông đuôi, da voi… mang lại may mắn, trừ tà, không ít giới lắm tiền nhiều của đã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để sở hữu những tấm da, miếng ngà trái pháp luật nhằm thể hiện “đẳng cấp” của dân chơi. Chính hành động mù quáng này khiến loài voi đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên. (Bài Vấn nạn buôn bán ngà voi trái phép: Từ niềm tin mù quáng đến thú chơi tàn nhẫn).

* Bị nhân tình cũ khước từ “nối lại tình xưa”, gã đàn ông có 2 tiền án ở Tây Ninh ra tay sát hại rồi uống thuốc diệt mối tự tử. Dù được cứu sống nhưng tội ác quá dã man khiến gã phải 2 lần nhận án tử. Tương tự, một thanh niên từ Quảng Ngãi vượt hàng trăm cây số vào Sài Gòn để “xử” người yêu vì đòi chia tay, rồi tự kết liễu đời mình bằng thuốc trừ sâu... (Bài Những mối tình kết thúc bằng… thuốc độc).

* Sau khi lo hậu sự cho Lê Xuân Hòa (SN 1989, ngụ H.Cư M’Gar, Đắk Lắk) xong, người nhà nghi ngờ cái chết của nam thanh niên không phải do tai nạn giao thông nên gửi đơn mong công an tìm ra sự thật. Tiến hành khai quật tử thi, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện nhiều điểm bất thường. Từ đây, sự thật cuối cùng đã được phơi bày, đưa ra ánh sáng. (Bài Bí ẩn cái chết của nam thanh niên do “tai nạn giao thông”).

* Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch để kiểm soát, bắt giữ nhưng sức hút lợi nhuận từ mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu đã khiến mặt hàng này luôn “nóng”. Hiện nay, các đối tượng dùng xe máy chở thuốc lá ngoại ngụy trang bằng nhiều hình thức như cải trang thành người làm ruộng, người buôn bán… để vận chuyển đến các địa phương khác, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. (Bài Thuốc lá lậu vẫn “chảy” qua biên giới).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Báo động tình trạng xâm hại trẻ em; Truy quét, đẩy đuổi hàng trăm “vàng tặc” ra khỏi bãi vàng trái phép; Tài xế GoViet gặp “quả đắng”; Bán hàng giải khát kiêm cung cấp ma túy; Săn cá lăng trên sông Sê San; Phát động phòng ngừa rủi ro đuối nước và dạy kỹ năng bơi cho trẻ năm 2019; Ba thí sinh Việt Nam lọt vào chung kết cuộc thi đồ họa thế giới; Khởi tố đối tượng đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai; Mượn xe đồng nghiệp cầm cố lấy tiền đánh bạc; Phát hiện xe du lịch chở hung khí chuẩn bị đánh nhau; Hai thanh niên chết đuối khi tắm biển; Người phụ nữ nghèo trả lại hàng chục triệu đồng cho người đánh rơi; Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Angola: Sẽ đạt nhiều kết quả trong phối hợp phòng, chống các loại tội phạm; Năm 2020: Quốc hội giám sát việc xâm hại tình dục trẻ em; Chết bất thường sau khi đi soi dế; Tài xế Grab Bike bị chuốc thuốc mê cướp tài sản?; Xe tải va chạm xe máy, 2 người tử vong; Nga mở rộng danh sách quan chức EU bị cấm nhập cảnh; Gia tăng nỗi lo suy thoái toàn cầu; CATP Biên Hòa, Đồng Nai: Tập trung điều tra nhiều vụ trộm lớn; Tố giác tội phạm tại Kiên Giang, thành… bị can ở Hậu Giang…

Kính mời bạn đọc đón xem

Bình luận (0)

Lên đầu trang