Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-11-2020

Thứ Tư, 04/11/2020 21:10  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-11-2020

* Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với khách, nhóm đối tượng là nhân viên quán bar Shamba (lầu 4, số 28B/1 Ngô Văn Năm, P.Bến Nghé, Q1) đã lôi kéo đồng nghiệp dùng hung khí rượt đuổi, gây thương tích cho khách, làm náo loạn đường phố lúc nửa đêm. Chiều 4-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Lâm (SN 2001), Lưu Sùng Vinh, Vũ Thị Hải Vân (bạn gái Vinh, cùng SN 1996), Trần Thụ Phú, Châu Mạnh Phát, Trương Lê Hoàng Nhân (cùng SN 2001) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Minh Q. (SN 2003) còn vị thành niên, nên được cho tại ngoại. (Bài Công an quận 1: Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng hỗn chiến ở quán bar).

* Ngày 4-11-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã chuyển kết luận điều tra và hồ sơ sang Viện KSND Tối cao để truy tố Huang Zai Wen (Hoàng Tải Văn - tức A Hoàng) cùng các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, xảy ra tại các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, TPHCM. Một trong các “trùm” của đường dây buôn hàng tấn ma túy này là Wu He Shan (tức Ngô Hà Sơn hay A Ngô, SN 1963, quốc tịch Trung Quốc; cư trú tại P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). Từ lời khai của A Hoàng và các tài liệu điều tra khác đã dần hé mở hoạt động của toàn bộ đường dây ma túy quốc tế này. (Bài Chân dung “trùm” đường dây buôn ma túy từ TPHCM đi Philippines).

* Liên quan đến chuyên án bắt 51kg vàng 999 nhập lậu, Công an tỉnh An Giang cho biết, phía sau 4 đối tượng bị bắt giữ là những doanh nghiệp “núp bóng” để buôn lậu. Chúng có mối quan hệ chằng chịt với nhau, mang vỏ bọc doanh nhân đi làm từ thiện để ngụy trang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương mở rộng điều tra vụ án. (Bài Chuyên án bắt 51 ký vàng 9999: Doanh nghiệp “núp bóng” để buôn lậu).

* Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đào Nguyễn Cẩm Tú (SN 1989, ngụ Q8) về hành vi cố ý gây thương tích. Tối 13-7-2020, Tú đã dùng cây dũ đánh chị Chung Châu Phụng (SN 1988, ngụ Q2; chủ nhà hàng F. ở P.Bến Nghé, Q1) gây thương tích, chỉ vì chị này nhiều lần nhắc nhở đang làm việc thì phải hạn chế sử dụng ĐTDĐ và dọa đuổi việc. (Bài Bắt giam nữ nhân viên gây thương tích cho chủ nhà hàng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cứu sống bệnh nhân bị điện giật ngưng tim; Tuổi 30 của… “Kẻ sát nhân lương thiện”!; Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2020: Trao 19 huy chương cho các thí sinh xuất sắc; Sai sót của sách giáo khoa phải do cơ quan chuyên môn đánh giá; Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM: Được phép dừng các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu; Rào chắn và hàng lang bảo vệ đường sắt đi qua TPHCM: Bị chiếm dụng, xuống cấp nghiêm trọng; Long An: Khốn khổ vì nhà máy gây ô nhiễm; Xe tải đối đầu xe 4 chỗ, 4 người thương vong; Tóm gọn nhóm thanh niên vô cớ chém người đi đường; Bắt giữ kẻ “ngáo đá” gây thương tích cho một sĩ quan công an; Xử lý tàu hút cát không đúng thời gian quy định; Lật xuồng đi thả cá phóng sinh, 2 người tử vong; Lãnh hơn 15 năm tù vì lừa bán vé máy bay giá rẻ; Phạt 40 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 năm đối với 3 tài xế nghiện ma túy; Bầu cử tổng thống Mỹ: Dân Mỹ “nín thở”, thế giới hồi hộp chờ kết quả…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang