Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 06-04-2021

Thứ Hai, 05/04/2021 22:32  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 06-04-2021.

* Thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an TP.Thủ Đức và Công an các quận, huyện của TPHCM đã có nhiều ý tưởng, cách làm hay để hỗ trợ người dân. Tại H.Bình Chánh, Công an huyện phối hợp với các hợp tác xã vận tải tổ chức những chuyến xe buýt miễn phí chở người dân đến trụ sở Công an huyện làm thủ tục CCCD gắn chíp điện tử và đón về tới nhà an toàn. Qua đó, tạo thêm niềm tin yêu của người dân vào lực lượng Công an. (Bài Công an huyện Bình Chánh: Tận tụy đưa người dân đi làm CCCD trên những chuyến xe buýt miễn phí).

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt giam 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua mạng xã hội, nhóm đối tượng này chủ động nhắn tin, gọi điện làm quen nhiều phụ nữ đứng tuổi ở nhiều tỉnh, thành để lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng, gồm: Nguyễn Thị Hương (ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương; đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng), Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea), Samuel (28 tuổi), Emeka (29 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria), Bùi Thị Nghi (30 tuổi, quê An Giang), Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, quê Sóc Trăng). Trong đường dây lừa đảo này, có một đối tượng cầm đầu ở nước ngoài đứng ra điều hành. (Bài Đồng Nai: Hàng loạt “quý bà” sập bẫy lừa của nhóm người nước ngoài).

* Liên quan đến vụ bắt giữ nam sinh lớp 11 rồi đánh đập, hành hạ và “chôn sống”, ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam 9 đối tượng về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, gồm: Hồ Trọng Khánh (SN 1995), Nguyễn Trọng Dương (SN 1989) , Nguyễn Tiến Nam (SN 2003), Trần Mạnh Tài (SN 2001), Võ Quang H., Hoàng Quang Thanh, Lê Nguyễn H. (cùng SN 2004, đều ngụ TP.Vinh), Phùng Duy Ngọc Anh (SN 2003, ngụ H.Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Đình Huy (SN 2000, ngụ Hà Tĩnh). Riêng 5 đối tượng còn lại (3 đối tượng 15 tuổi, 2 đối tượng 16 tuổi), cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm. (Bài Vụ nam thanh niên bị đánh đập, “chôn sống”: Khởi tố, tạm giam 9 đối tượng).

* Công an TP.Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, Tổng đài 113, 114 thuộc Công an TP này liên tục nhận những cuộc gọi quấy rối, nhá máy trêu đùa. Tình trạng này xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm các em học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19. Lúc 15 giờ 22 ngày 23-3, Trung tâm Thông tin chỉ huy (114) - Công an TP.Hà Nội nhận tin báo của người dân có cháy tại tầng thượng của tòa nhà Viện Y học cổ truyền quân đội (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai), liền điều động lực lượng Cảnh sát 113 CAQ Hoàng Mai, lực lượng 114 CAQ Hoàng Mai và CAQ Thanh Xuân đến. Tuy nhiên, khi các lực lượng có mặt tại tòa nhà Viện Y học cổ truyền quân đội thì không phát hiện điểm cháy nào. (Bài Liên tục nhiều cuộc gọi quấy rối Tổng đài 113, 114).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Công an TPHCM: Khen thưởng nhiều CSGT có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, người tốt việc tốt; Cảnh sát cứu 4 người trong đám cháy giữa khuya; Mảnh đời bất hạnh: Xin giúp bé Ánh tìm lại sự sống; Cái kết có hậu của cụ ông gần 20 năm đi tìm công lý; Đầu tháng 4, MV đã “nóng”; Khởi động cuộc thi Hoa khôi ngôi sao thể thao Việt Nam 2021; Bắt quả tang kẻ cho vay nặng lãi; CSGT “ém quân” tại phà Cát Lái vây bắt nhóm “quái xế”; Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng; Công ty “biến mất” sau khi nhận 150.000 USD; Khánh Hòa: Khởi tố vụ bán chỉ định đất “vàng” cực rẻ!; Bắt trưởng văn phòng công chứng liên quan “đại gia” lừa đảo; Thu giữ gần 350 ký ma túy; Liên quan đất “vàng” tại TPHCM: Cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hầu tòa; Ninh Bình: Phát hiện nhiều kho lớn chứa hàng lậu; Dùng ảnh “nóng” tống tiền người tình; Bắt giữ lượng lớn thiết bị, dụng cụ cờ bạc bịp; Vụ “gọi hồn tại chùa Ba Vàng”: Bác toàn bộ đơn kiện của bà Phạm Thị Yến; Bị bắt vì buôn cigar lậu; ASEAN nỗ lực tìm giải pháp về vấn đề Myanmar…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang