Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 10-8-2020

Chủ Nhật, 09/08/2020 20:43  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 10-8-2020.

* Hai thanh niên tử vong đều còn trẻ, chưa lập gia đình. Người vì món nợ 700 ngàn đồng, người thiệt mạng oan ức vì… một mảnh thủy tinh do bạn nhậu cùng bàn ném văng ra. Thủ phạm trong 2 vụ án đều bộc lộ bản chất của những kẻ côn đồ, hung ác. Vì chuyện rất nhỏ nhưng họ sẵn sàng lấy mạng của người khác không ghê tay, để lại nỗi mất mát, buồn đau cho gia đình các nạn nhân và thân nhân của chính mình. (Bài Hai vụ án mạng vì nguyên nhân… nhỏ nhặt).

* Từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng khi vừa mãn hạn tù thì Trần Đình Tài (SN 1991, trú khố 1, TT Tân Lạc, H.Quỳ Châu, Nghệ An) tiếp tục gây ra hơn 50 phi vụ khác. Toàn bộ số tài sản “khoắng” được, đối tượng đã “nướng” vào game online và các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng. (Bài Gây ra hơn 50 vụ trộm sau 2 tháng mãn hạn tù).

* Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án phát hiện một đối tượng có biểu hiện vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về phía rừng núi thuộc xã Nậm Càn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) nên triển khai lực lượng đánh án mật phục. Phát hiện bị công an bao vây, tên cảnh giới rút súng bắn vào lực lượng rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Riêng tên cầm đầu do quá bất ngờ nên rút dao, súng ra chống trả quyết liệt khiến một chiến sĩ công an bị thương. (Bài Dùng súng chống trả công an khi bị bao vây).

* Do nghiện ma túy, lại cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Đức Anh (SN 1995) và Lê Minh Cường (SN 1990) nảy sinh ý định giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản của các con nghiện. Sau khi lên kế hoạch, phát hiện một thanh niên tại Công trường 5 (xã Cam Đường, TP.Lao Cai), chúng áp sát đe dọa. Tưởng công an thật, bị hại vội đưa 2 đối tượng về nhà lấy 3 triệu đồng để… khỏi phải đi cai nghiện tập trung. (Bài Giả danh công an để thu tiền con nghiện).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: “Ngáo đá” đâm cả công an; Công nhân móc nối tài xế trộm hàng của doanh nghiệp; Bơm nước vào bụng bò trước khi giết nổ; Từ clip người dân cung cấp, 2 “quái xế” bị phạt hơn 26 triệu đồng; Mạo danh phóng viên xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông; Long An: Nhà máy xay xát Thái Dương xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp; “Phút giao thừa” chưa từng có trong lịch sử Bệnh viện C Đà Nẵng; Xe chở nhiều người từ tâm dịch Đà Nẵng trốn nhiều chốt y tế về Huế; Chặn bắt hàng chục thanh thiếu niên “đi bão”; “Cô gái từ thiện” chuyên thăm người già; Làm rõ nhóm mua bán thiết bị công nghệ cao để phục vụ việc gian lận thi cử; Rủ nhau “phê” trong quán karaoke; Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong: Không khởi tố vụ án; Ôtô lật nhào, 2 người đi cấp cứu; Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ ma túy; Ngăn chặn pháo nổ qua biên giới; Cơ hội và thách thức từ việc thực thi EVFTA; Lở đá, 2 người thương vong; Phạt sinh viên từ Đà Nẵng về không chấp hành cách ly tại nhà; Trận chiến chống Covid-19: Xông pha tuyến đầu bằng nhiệt huyết…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang