Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 14-9-2020

Chủ Nhật, 13/09/2020 21:31  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 14-9-2020

* Trước khi bị bắt, “giang hồ mạng” thường xuất hiện với vỏ bọc của sự hào nhoáng, lên mạng dạy đời, nói đạo lý, ca ngợi tình nghĩa… Cho đến khi gặp sự cố hoặc bị bắt, tất cả đều lộ rõ chỉ là những “tay anh chị chém gió”. Từ Dũng “trọc”, Phú Lê, Khá Bảnh, Dương Quang Tuyền… đều có kết cục chung như thế. (Bài Chân tướng “giang hồ mạng”).

* Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Quốc Hùng (tự Lỳ, SN 1991, ngụ phường 4, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Hùng bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt bắt, bàn giao cấp tỉnh thụ lý điều tra. Từ lời khai của Hùng, cơ quan điều tra tiến hành thu giữ tang vật, gồm: nhiều nhẫn, vòng vàng, kim cương, đá quý mà gã cất giấu trong nồi cơm điện đã hỏng, không sử dụng. (Bài Lời khai của kẻ phá két sắt trộm vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng).

* Đánh trúng nhu cầu sở hữu nhà ở TPHCM để thoát khỏi “kiếp” sống trọ, nhưng lại hợp với túi tiền người có thu nhập thấp, thời gian qua, những căn nhà diện tích nhỏ không phù hợp quy chuẩn, có “sổ chung” với tên gọi nghe rất oai “công chứng vi bằng” đã rộ lên ở các vùng ngoại thành, thu hút được nhiều người có nhu cầu tìm mua. Đằng sau những lời quảng cáo “đẹp, rẻ” về những căn nhà vi bằng này thì chỉ người trong cuộc mới hiểu về tính pháp lý cũng như chiêu trò của các đầu nậu xây loại nhà này. (Bài Nở rộ mua bán nhà, đất “công chứng vi bằng”).

* Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, ngụ Q2) là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ An Việt Phúc. Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều người, Nga vờ ký hợp đồng thuê 57 máy tính xách tay (trị giá 631 triệu đồng) của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch thương mại Thời Gian Vàng (địa chỉ tại Q1). Sau đó, Nga đem cầm tại tiệm cầm đồ Linh Anh (P14Q.Gò Vấp). Để che dấu thân phận, Nga thay tên, đổi họ là Thân Thị An (SN 1978, quê Bắc Giang), lưu trú tại căn nhà trên đường Quốc Hương (P.Thảo Điền, Q2), mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. (Bài Nữ giám đốc xộ khám sau 6 năm trốn truy nã).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Công an quận 12: Truy tìm đối tượng tham gia hàng loạt vụ trộm cắp liên quận; Ra mắt MV Việt Nam ơi - Vững tin; Nhiều loại tội phạm mới trong mùa Covid-19; Anh phụ xe nhanh trí phát hiện lượng lớn ma túy; Gần 40 thanh niên dương tính với chất gây nghiện trong các quán karaoke; Chống “cát tặc” trên sông Đồng Nai: Cần sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương giáp ranh; Lần ra “lò” làm giấy tờ giả từ vụ vi phạm giao thông; Bắt giữ đối tượng quấn thuốc lá lậu quanh người; Mỏ khai thác đá nổ mìn sát khu dân cư, người dân lo nhà sập; Quận 7: Nhiều vi phạm đất đai cần được xử lý dứt điểm; Giả làm người câu cá để trộm xe; Màn kịch của gã quản lý đền lưu manh; Làm giả “sổ hồng” và nhiều giấy tờ, có cả tem kiểm định; Liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ”: Khởi tố thêm một cán bộ trung tâm đấu giá; Ăn ốc lạ, 3 người thương vong; Washington và Bắc Kinh tố nhau “leo thang” căng thẳng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang