Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 16-03-2022

Thứ Ba, 15/03/2022 23:19  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 16-03-2022.

* Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, từ lừa đảo thật ngoài đời đến lợi dụng không gian mạng để “giăng lưới”. Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã phối kết hợp linh hoạt với các đơn vị và Cục CSHS Bộ Công an triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm. Trong đó, số án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được Phòng CSHS khám phá đạt tỉ lệ hơn 90%, riêng án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tỉ lệ khám phá chỉ hơn 51%. Điều này cho thấy tội phạm lừa đảo hiện nay có phương thức, thủ đoạn gây án và trốn tránh pháp luật rất tinh vi, khó phòng ngừa, không dễ đối phó. (Bài Gia tăng tội phạm lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn mới).

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu chiều 15-3 cho biết, đã phối hợp với Công an TX.Giá Rai triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Phong Thạnh Tây B (H.Phước Long, cùng tỉnh). Các đối tượng bị bắt gồm: Ngô Văn Tèo (SN 1980; giữ vai trò tổ chức đánh bạc), Lý Văn Lến (SN 1978), Nguyễn Văn Khởi (SN 1990), Đỗ Văn Khởi (SN 1988), Bùi Hoàng Anh (SN 1966, cùng ngụ TX.Giá Rai), Tạ Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ Kiên Giang). Tang vật gồm: 3 thẻ ATM, 7 ĐTDĐ, hơn 180 triệu đồng, 1 laptop có chứa thông tin các tài khoản cá cược bóng đá qua mạng với tổng số tiền tham gia đánh bạc khoảng 3 tỷ đồng. (Bài Triệt xóa điểm cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt 6 đối tượng).

* Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến phương thức, thủ đoạn tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đơn cử ngày 15-3, chị V.T.N.H (ngụ xã Chư Á, TP.Pleiku) trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 765 triệu đồng khi làm cộng tác viên bán hàng online cho một sàn thương mại điện tử. (Bài Nhiều cộng tác viên bán hàng online “dính” bẫy lừa đảo).

* Ngày 15-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an TX.Sa Pa (Lào Cai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ xô xát xảy ra tại dự án thủy điện Mây Hồ. Hôm trước, tại dự án thủy điện Mây Hồ (thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, TX.Sa Pa) xảy ra vụ cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản. Vụ việc xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường giữa chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ với 3 hộ dân, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Vụ xô xát làm 14 người bị thương, một ôtô nhãn hiệu MG bị hư hỏng. (Điều tra vụ cố ý gây thương tích tại dự án thủy điện Mây Hồ).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Yêu cầu Kiểm toán Nhà nước báo cáo sơ bộ việc mua và nhận viện trợ vắc-xin; Bộ Công thương: Đảm bảo xăng dầu cung ứng cho thị trường nội địa trong quý II/2022; Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân”; Sân khấu kịch nỗ lực tìm lối đi riêng; Thể thao: Thầy trò ông Guardiola bắt đầu lo lắng; Sắp diễn ra Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài 2022 tại Côn Đảo; Quận 10: Gần 2 năm chưa xử lý xong vụ chiếm dụng trái phép; Tiền Giang: Bắn chỉ thiên để "hù" hàng xóm; Phạt 17 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép; Một tuần, phát hiện 2 thi thể dạt vào bờ biển; Bản án nghiêm khắc đối với 2 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền; Bắt quả tang vụ dùng máy cày chuyển gỗ trái phép trong đêm; Thu giữ lô kit test Covid-19 và tân dược trị giá hơn 10 tỷ đồng; Khởi tố kẻ giết người tại tiệm Internet; Dùng ảnh nhạy cảm để tống tiền người yêu; Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc: Kêu gọi giải quyết vấn đề hỗ trợ nhân đạo và tái thiết sau xung đột tại Ukraine…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang