Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 24-02-2020

Chủ Nhật, 23/02/2020 19:38  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 24-02-2020.

* Nợ nần chồng chất, Lê Thành Hưng (SN 1991, ngụ H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đang là kiến trúc sư sinh sống tại Hà Nội âm thầm về TP.Bắc Ninh rồi xuống tay sát hại bác ruột. Kẻ thủ ác vô hiệu hóa camera, đưa thi thể người xấu số vào bể nước tạo hiện trường giả rồi mang tài sản cướp được cất giấu nhằm qua mắt lực lượng điều tra. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày gây án, hung thủ bị bắt ngay tại đám tang của nạn nhân. (Bài Kế hoạch giết người tàn độc của gã kiến trúc sư).

* Nghe tin bạn bị 4 người đánh tại đường Trần Văn Nam (P3, TP.Tân An, Long An), Đặng Tăng Anh Tuấn (SN 2001) lên facebook thách thức đánh nhau với nhóm của Trần Minh Giàu (SN 2004). Vừa tới điểm hẹn, cả hai nhóm lao vào ẩu đả. Thấy Giàu chạy về hướng mình, tưởng bị tấn công nên Tuấn cầm mã tấu chém khiến nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. (Bài Hẹn nhau hỗn chiến sau khi thách thức qua facebook).

* Lúc 3 giờ 10 ngày 23-2, tại Km260 Quốc lộ 6 (thuộc địa phận ngã ba Cò Nòi, H.Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng đã khống chế, bắt giữ Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi) – đối tượng sát hại chủ nợ của mình trên một chiếc xe khách. (Bài Bắt nghi phạm giết người, đốt xác phi tang).

* Trong cuộc chiến chống virus corona (Covid-19), đội ngũ nhân viên y tế cả nước đã chấp nhận mọi gian nan, thử thách; thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng để giành sự sống cho bệnh nhân từ tay “tử thần”. Họ chính là những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch bệnh. Đối với họ, niềm vui an ủi lớn nhất không phải là những lời ngợi ca, mà chính là cứu sống kịp thời các bệnh nhân, góp phần ngăn chặn mầm bệnh phát tán... (Bài Gian nan giành sự sống cho bệnh nhân nhiễm Covid-19).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Sắp xử vụ “người mẹ ôsin bị mất nhà”; Hotgirl Vũ Ngân buôn ma túy lãnh án chung thân; Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đưa tin sai về Covid-19 để “câu like”; Tây Ninh: Xử phạt các đối tượng tung tin xuyên tạc về Covid-19; Google lần đầu vinh danh ca trù Việt Nam; Lô khẩu trang 620kg đã qua sử dụng cất giữ tại một ngôi nhà; Bộ Công an: Đề xuất thay thế hộ khẩu bằng giấy bằng cập nhật dữ liệu thông tin điện tử; Bộ GD-ĐT chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020; Dùng trực thăng đưa 2 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền; Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang trái phép; Vắcxin phòng bệnh Covid-19 đã đạt thành công bước đầu; Tạm giữ đối tượng cho hơn 80 người nghèo vay nặng lãi; Cặp vợ chồng buôn ma túy; Rừng phòng hộ bị xâm hại vì… “lệnh miệng”? ; Điều tra vụ án mạng xảy ra trong lúc hát karaoke; Khi cô giáo xin “giải cứu” trong mùa dịch; Bắt giám đốc công ty bán dự án “ma”; Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn; Phát hiện vụ vận chuyển 500 viên thuốc lắc; Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng tịnh xá; Vật nghi bom phát nổ, 2 người thương vong; “Hiệp sĩ” cướp sòng bài ra đầu thú; Ổ bạc trong đám tang; Điều tra 2 vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí; 3 con nghiện gây ra 24 vụ trộm; Bí mật trong quán hớt tóc; Chiêu cũ vẫn lừa trót lọt gần chục tỷ đồng; Ngăn chặn nhóm “quái xế” chuẩn bị… đi bão; Đầu thú sau khi gây án mạng…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang