Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 29-10-2021

Thứ Năm, 28/10/2021 23:32

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 29-10-2021.

* Hiện nay, mặc dù số vụ cướp biển đã giảm nhưng tình hình an ninh hàng hải tại khu vực Đông Nam Á chưa ổn định. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đề nghị các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực biển Sulu Celebes - Đông Sabah và eo biển Singapore phải chú ý tăng cường cảnh giác... (Bài Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khuyến cáo về tình hình cướp biển).

* Là giám đốc công ty với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại, lo ngại việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên đối tượng nảy sinh ý định tìm cách “đẩy” vị này đi nơi khác. Tháng 12-2020, đối tượng gặp người quen đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển ông đi chỗ khác với giá 20 tỷ đồng. Cuối cùng, việc này được thỏa thuận với cái giá 10 tỷ cho đến khi sự việc bại lộ (Bài Nhóm đối tượng lên kế hoạch “điều chuyển giám đốc công an tỉnh” giá 20 tỷ đồng ra sao?).

* Hiện nay, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành “điểm nóng” khi các ca F0 liên tục tăng. Đặc biệt, trong thời gian nới lỏng giãn cách, nhiều hoạt động mở cửa, vắc-xin chưa được bao phủ nên nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất lớn (Bài Vụ “Biển người kéo nhau về quê ở miền Tây”: 6.222 trường hợp dương tính với Covid-19).

* Do có nhu cầu tìm việc làm, người phụ nữ ấy lên mạng xã hội tìm hiểu, thấy Fanpage “Dioes Luiz Sandri” trên Facebook đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da, chị đăng ký và được đồng ý. Sau đơn hàng đầu tiên nhận của 1 người có tài khoản Facebook “Quân Trung” đặt mua 10 gói mặt nạ dưỡng da, cộng tác viên mới vào Fanpage trên đặt mua số hàng này, giá 3,99 triệu đồng, để giao cho khách, nhưng shipper mang hàng đi rồi báo lại là địa chỉ người đặt mua không có thực. Đến lúc này, cộng tác viên mới té ngửa khi nhận được tin nhắn từ Fanpage trên thông báo chị đã bị lừa, thông tin tuyển cộng tác viên trước đó đều là giả mạo (Bài Lừa bán mỹ phẩm giả qua mạng để chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Sa lưới sau 1 năm chém người, bỏ trốn; Vụ đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia: Khởi tố 3 đối tượng liên quan; Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm lãnh án; TP. Cần Thơ: 21 bị cáo chém người, nổ súng hầu tòa; Đòi “công bằng” cho vợ, đâm bà con suýt chết; Nhân viên ngân hàng bị truy tố do lừa đổi tiền mới mừng tuổi; Bắt 2 vụ vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá ngoại; Dàn cán bộ xã hầu tòa vì lập hệ thống sổ sách không đúng quy định; Đồng Tháp: Tiêu hủy gần 400.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu; Điều tra, xác minh một thương lái lừa chiếm hơn 11 tỷ đồng của các hộ chăn nuôi; Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao giao dịch hơn 10 tỷ đồng; Tàn đời vì “bay lắc” đêm khuya; Điều tra vụ án mạng xảy ra tại công ty; Bốn bị cáo lãnh án tù vì cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Khởi tố nữ đại tá công an dỏm lừa đảo hơn 20 tỷ đồng; Thế giới đối mặt với mối đe dọa nắng nóng “không thể chịu nổi”; Trung Quốc hối thúc WB, IMF viện trợ tài chính cho Afghanistan...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang