Rắc rối quanh vụ 4 chiếc ôtô bị bên thuê đem đi cầm

Thứ Sáu, 19/06/2015 11:26  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Trong đơn khiếu nại gửi Báo CATP, anh Muham Math trình bày: Vào các ngày 31-7, 30-8 và 23-9-2014, anh ký hợp đồng (HĐ) cho ông Quách Hữu Thọ (người được Công ty TNHH đầu tư Tây Nam do ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm giám đốc, giao trực tiếp ký hợp đồng) thuê 3 ôtô hiệu Toyota Fortuner BS: 51A-952.52, Toyota Fortuner BS: 51A-887.72 và Toyota Innova BS: 51A-908.54 với giá thỏa thuận.

Cùng thời điểm này, anh Muham Math còn cho ông Thọ và Cty Tây Nam thuê thêm chiếc Toyota Innova BS: 51A-908.28, nhưng chưa làm HĐ do ông Thọ cứ khất lần.

Khoảng giữa tháng 1-2015, qua theo dõi, anh Muham Math phát hiện hệ thống định vị được gắn trên các xe đều ngưng hoạt động. Anh gọi điện cho ông Thọ và được trả lời: “Công ty cho khách vãng lai thuê lại xe, không có vấn đề gì cả”. Cuối tháng 1-2015, tới hạn trả tiền thuê xe nhưng ông Thọ né tránh rồi tắt luôn ĐTDĐ...

Anh Muham Math bức xúc trình bày sự việc - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Tiếp đó, anh Muham Math đến trụ sở chính của Cty Tây Nam ở số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1 thì phát hiện đã đóng cửa; còn văn phòng giao dịch của Cty này tại khu dân cư Him Lam, chủ nhà cho biết công ty đã trả mặt bằng và dọn đi.

Mãi đến cuối tháng 3-2015, anh Muham Math mới liên lạc được với ông Thọ, yêu cầu chấm dứt HĐ và trả xe đúng hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên ông Thọ vẫn viện cớ “khách thuê chưa hết HĐ nên chưa lấy xe về được”... Ngày 25-3, anh Muham Math phát hiện 2 chiếc xe hiệu Toyota Innova và Toyota Fortuner bị ông Thọ mang đi cầm từ trước Tết Ất Mùi... Sau khi xem giấy tờ, họ đồng ý cho anh lấy xe về. Tiếp đó, theo hệ thống định vị, anh Muham Math đến số 270 Nguyễn Duy Dương, P4Q10 thu hồi tiếp xe Innova BS: 51A-908.28 với sự chứng kiến của cảnh sát khu vực.

Anh Muham Math cho biết đã lấy lại được 3 chiếc ôtô cho ông Thọ và Cty Tây Nam thuê. Chỉ còn chiếc Fortuner BS: 51A-887.72 (trị giá hơn 800 triệu đồng) chưa thu hồi được, vì hệ thống định vị đã bị cắt rời khỏi xe. Hỏi thì ông Thọ cho biết Cty Tây Nam đã cho ông Tuấn thuê xe lại và bảo anh Muham Math gọi điện cho ông này. Nhưng về phần mình, ông Tuấn lại bảo “muốn lấy xe cứ gặp ông Thọ, vì tôi không trực tiếp thuê của anh”.

Phóng viên Báo CATP đã đến phòng 606 tòa nhà Indochina (trụ sở chính Cty Tây Nam đăng ký trên giấy phép kinh doanh tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu), được biết công ty này thuê phòng cao ốc làm trụ sở từ ngày 28-3-2014 đến 27-3-2015 thì hết HĐ và hiện không còn hoạt động tại đây. Nhiều lần chúng tôi liên lạc qua số ĐTDĐ của ông Thọ và ông Nghĩa để tìm hiểu thông tin, nhưng không được.

Trao đổi với phóng viên Báo CATP vào chiều 16-6, trung tá Nguyễn Quốc Khánh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, CAQ1 - cho biết: Do địa điểm xảy ra vụ việc ở huyện Bình Chánh, nên CAQ1 đã hướng dẫn anh Muham Math gửi đơn tố cáo đến công an huyện này.

Ngày 8-5-2015, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Chánh đã có phiếu thông báo hướng dẫn: Sau khi xem xét nội dung đơn, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Chánh nhận thấy giá trị của 4 chiếc ôtô bị chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố.

Nhưng phiếu hướng dẫn số 447 ngày 5-5-2015 của Cơ quan CSĐT - CATP trả lời: “Cơ quan CSĐT nhận thấy đơn của ông không đủ điều kiện được xem xét thụ lý, giải quyết vì: nội dung đơn tố cáo đã nêu là giao dịch dân sự, thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân (TAND)” và hướng dẫn anh Muham Math gửi đơn kiện ra tòa...

Tuy nhiên, bằng văn bản số 793 ngày 11-5-2015, TAND TPHCM lại trả lời sự việc anh trình bày không thuộc thẩm quyền giải quyết của nơi này. Hiện anh Muham Math không biết cơ quan nào sẽ giúp anh bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang