Xe đầu kéo lật, dầu tràn lênh láng mặt đường

Thứ Sáu, 19/06/2015 10:43  | Minh Tiến

|

(CAO) - Sau tiếng nổ lớn, chiếc xe đầu kéo mất lái đâm vào dải phân cách, làm vỡ bình chứa dầu rồi lật nghiêng chắn ngang mặt đường. Vụ việc xảy ra tại khu vực Nguyễn Hữu Thọ (P. Tân Hưng, Q.7).

Xe đầu kéo lật chắn ngang đường - Ảnh: Minh Tiến

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 ngày 19-6, xe đầu kéo biển số 51C-534.08 kéo theo rơ-mooc biển 51R-095.89 chở bồn chứa ximăng lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng Nguyễn Văn Linh – cầu Kênh Tẻ. Khi vừa qua giao lộ với đường Nguyễn Thị Thập (Q.7, TP.HCM) thì chiếc xe bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật ngang, gây ra một tiếng nổ lớn. Bình chứa dầu bị vỡ, dầu nhớt chảy lêng láng khắp mặt đường.

Dầu nhớt chảy lênh láng - Ảnh: Minh Tiến

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết thời điểm này, họ nghe tiếng nổ lớn sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút. Tài xế và phụ lái sau đó đã chui từ bên trong cabin ra, trên người phụ lái bê bết máu nên đã được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Gãy trục bánh xe - Ảnh: Minh Tiến

Tại hiện trường, trục trước và bình chứa dầu nhiên liệu bị văng ra khiến dầu diesel chảy lênh láng khắp mặt đường. Nhiều mảnh vỡ của chiếc container văng khắp nơi.

Nhiều dải phân cách bê tông cũng bị hư hỏng - Ảnh: Minh Tiến

Lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang