Xem xét bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Thứ Năm, 18/06/2015 17:57  | Hải Triều

|

(CATP) Cuối buổi chiều 17-6, Quốc hội đã nghe Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình, đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Châu Thị Thu Nga (ĐBQH TP.Hà Nội).

Sau đó, ĐBQH thảo luận tại đoàn về nội dung này. Được biết, việc xem xét bãi nhiệm bà Nga là dựa trên đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, MTTQ Hà Nội, MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội. Từ đánh giá của các cơ quan này, Thường vụ Quốc hội nhận thấy bà Châu Thị Thu Nga không còn sự tín nhiệm của nhân dân.

Bà Châu Thị Thu Nga

Tối 7-1-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965), để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi triển khai dự án nhà chung cư - biệt thự B5 Cầu Diễn - Hà Nội.

221 khách hàng đã có đơn tố cáo bà Nga có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt khoảng 114 tỷ đồng của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án này. Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, theo đó toàn bộ 33 ủy viên có mặt tại hội nghị cùng 11 ủy viên đã gửi ý kiến bằng văn bản, đồng ý đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Châu Thị Thu Nga.

Bình luận (0)

Lên đầu trang