Nông dân Đà Lạt đổ bỏ hành tây khắp vườn

Thứ Tư, 17/06/2015 00:41  | K'Liệp

|

(CAO) Hàng chục tấn hành tây được nông dân Đà Lạt dự trữ, sau gần 3 tháng thì hư hại, bóc mùi, đâm chồi,... đành đem đổ bỏ khắp vườn.

Đầu tháng 4, thời kỳ thu hoạch cao điểm, nông dân trồng hành tây ở Đà Lạt chết dở vì giá hành tây thấp kỷ lục, gần như toàn bộ sản lượng hành không tiêu thụ được.

Nhiều nông dân Đà Lạt phải bỏ thêm tiền đầu tư làm kho chứa, thuê người đưa hành từ vườn về kho dự trữ, đợi giá hành tây lên sẽ bán. Giá hành tây loại một lúc đó chỉ 2.000đồng/kg mà vẫn khó bán.

Sau gần ba tháng dữ trữ, hiện hành tây không thể lưu kho lâu hơn vì hư hại, thối nát, bốc mùi, đâm chồi,... hư hỏng với số lượng lớn. Nhiều nhà vườn phải bán tháo với giá 2.500-2.800 đồng/kg.

Ông Mai Văn Liễu (60 tuổi) chủ nhà vườn trồng hành tây tại khu Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt cho biết: “Hiện hành tây nhà tôi dự trữ bị hư hại khoảng 3/4 sản lượng. Do trước đó Đà Lạt có 3-4 trận mưa đá, nên gia đình tôi gấp rút thu hoạch nên nhiều củ hành không đạt chất lượng. Tôi đầu tư gần 100 triệu cho hơn 4 xào trồng hành tây, nay chỉ thu lại được 25 triệu đồng, do tồn kho lâu dẫn đến hành tây bị hư hại nhiều tôi đành đem đổ bỏ khắp vườn”.

Ông Mai Văn Liễu bên đóng hành tây hư hại phải đổ bỏ - Ảnh: K'Liệp

Theo một nông dân trồng hành tây trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, do thời điểm thu hoạch giá hành tây rẻ và khó bán nên chở về kho cất trữ toàn bộ vì nghĩ giá hành sẽ tăng. Sau hơn ba tháng dự trữ số hành tây bị hư hại nhiều không bán được, tôi đành đổ bỏ xung quanh góc cây bơ làm phân bón cho cây.

Một thương lái thu mua hành tây tại phường 7 cho biết: "Hiện tại phường 7 có 3-4 thương lái thu mua hành tây với sản lượng lớn. Toàn bộ lượng hành này hầu như đều đang được tồn kho, chờ lên giá. Tình trạng hành tây bóc mùi, hư hại nhiều. Giá thấp, sức mua yếu, lượng hao hụt ngày càng tăng khiến nhiều nhà vườn trồng hành tây ở Đà Lạt, Lâm Đồng ngoài việc bán tháo còn phải đổ bỏ khá nhiều".

Tại khu Đất mới, Thánh Mẫu của phường 7, hành tây được đổ bỏ nhiều đến mức hầu như khu vườn nào cũng có. Sức tiêu thụ kém cũng là điều khiến nhiều nhà vườn chần chừ xuống giống vụ hành mới.

Hành tây bị đổ bỏ hàng loạt - Ảnh: K'Liệp

Theo ông Nguyễn Quang Thuận, chủ tịch hội nông nghiệp phường 7, Thành phố Đà Lạt: “Tại phường 7, nông dân trồng hành tây chủ yếu xuống giống Hà Lan, Mỹ và Nhật Bản. Do hành tây tồn kho lâu ngày nên hư hại nhiều, chủ yếu là giống hành tây Mỹ và Hà Lan, còn một số nông dân trồng hành Nhật Bản, hư hại rất ít”.

Vào thời điểm này trước kia, nhiều hộ dân bắt đầu xuống giống, mỗi nhà vườn bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua hạt giống chuẩn bị cho vụ mùa mới. Nhưng năm nay do tình trạng trên nên việc khởi động cho mùa vụ mới khá yên tĩnh.

Bình luận (1)

Thương nông dân nước mình quá!

Thanh Tuấn Nguyễn - Thứ Tư, 17/06/2015, 14:05 Trả lời | Thích
Lên đầu trang