Quảng Ngãi

Hỗ trợ ngư dân bị tàu Trung Quốc dùng vòi rồng làm trọng thương

Thứ Tư, 17/06/2015 10:18  | M.Phú

|

(CAO) Sáng ngày 16-6, Hội nghề cá tỉnh, "Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi" đã đến thăm; đồng thời trao hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng/người, cho 2 ngư dân Bùi Tấn Đoàn (SN 1992) và Cao Xuân Lý (SN 1973), ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Ngư dân Lý (phải) đang kể lại sự việc cho lãnh đạo Hội nghề cá của tỉnh

Đây là 2 ngư dân đi trên trên tàu cá QNg 95193 Ts, do ông Phạm Trung Kiên (SN 1973), ở cùng xã làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đã bị tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công làm bị thương khi đang hoạt động đánh bắt tại Hoàng Sa vào ngày 7-6 vừa qua.

Thời điểm trên, khi đang neo tàu nghỉ ngơi gần sát đảo Bom Bay, biển Hoàng Sa thì tàu cá ông Kiên bị tàu Trung Quốc ập tới rồi sử dụng vòi rồng xịt thẳng vào ca bin làm nứt, vỡ cửa kính phía trước và gỗ bên hông. Dẫn đến nước tràn chảy ồ ạt vào buồng lái và khoang tàu.

Lo sợ trước sự việc tàu cá sẽ bị chìm nên ngư dân Lý và Đoàn cùng một số thuyền viên khác đi trên tàu cá chạy ra phía mũi và dùng tay ra hiệu xin đừng xịt nước. Tuy nhiên phía Trung Quốc đã chĩa thẳng vòi rồng sang và xịt vào nhóm ngư dân này, làm ngư dân Đoàn và Lý bị trọng thương.

Ông Phan Huy Hoàng (trái), PGĐ sở NN&PTNT, kiêm Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho ngư dân Đoàn

Đến ngày 9-6 thuyền trưởng Kiên đã liên lạc và đã gửi được 2 ngư dân Đoàn, Lý cho tàu cá ở cùng xã chở về, rồi tiếp tục ở lại đánh bắt.

Vào khoảng 2 giờ, ngày 12-6, khi được đưa về bến Tịnh Kỳ, ngư dân Đoàn đã được gia đình chuyển thẳng ra Đà Nẵng để kiểm tra và bó bột, rồi chiều cùng ngày đưa về nhà tịnh dưỡng. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Quân y 17 tại TP.Đà Nẵng, ngư dân Đoàn bị gãy xương mắc cá trong cổ chân và xương mác.

Được biết vào ngày 15-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thăm và hỗ trợ cho 2 ngư dân Đoàn và Lý số tiền 3 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang