Ý kiến về dự thảo xây dựng tượng đài

Thứ Sáu, 28/08/2015 15:04  | Phạm Dũng (ngụ Bình Chánh)

|

(CATP) Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ VGP, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang chủ trì dự thảo phê duyệt quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 và sẽ có 14 tỉnh được ưu tiên cấp phép xây dựng. Vấn đề này chúng tôi thiết nghĩ khi nhân dân nhiều vùng còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì dựng tượng đài hoành tráng sẽ là sự lãng phí ghê gớm.

Vấn đề thiết thực nhất hiện nay là xây dựng tượng đài Bác Hồ trong lòng dân. Điều đó phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, theo đúng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Nước ta nhiều vùng còn nghèo, nên dành nguồn lực cho phát triển, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Ngân sách Trung ương hay địa phương cũng đều từ tiền thuế của dân, còn xã hội hóa cũng là tiền của nhân dân, doanh nghiệp... Thiết nghĩ những người có trách nhiệm nên suy xét lại cho hợp lòng dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang