Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp: Khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của đất nước:

Bài 1: Nghị quyết Đại hội XIV là "ngọn đuốc soi đường"

Thứ Tư, 28/01/2026 11:28

|

(CATP) Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, với sự thống nhất cao về tư duy, quyết sách và nhân sự, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước - giai đoạn phát triển bứt phá, tự tin với tầm nhìn chiến lược mới. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm những người có tâm, có tầm, bản lĩnh, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao - sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2045 và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV của Đảng ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội XIV trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là "ngọn đuốc soi đường" trên con đường phát triển mới.

Cẩm nang hành động

Trong bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!" của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công, là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Phương châm của Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân đã lựa chọn.

Bài viết khẳng định, Văn kiện Đại hội XIV được thông qua thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội XIV trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là "ngọn đuốc soi đường" trên con đường phát triển mới.

Nghị quyết Đại hội XIV đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 "hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi". Đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả" đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của Đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng "dân là gốc" được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, Nghị quyết Đại hội XIV "không dừng ở tầm nhìn và định hướng, mà đã khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau Đại hội".

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng 26/01. Ảnh: TTXVN

"Nói đi đôi với làm" phải trở thành nguyên tắc hành động

Tất cả đã có, ngay từ bây giờ, khi kết thúc rất thành công Đại hội XIV, là phải hành động: "... Đại hội yêu cầu tất cả các cấp ủy Đảng khẩn trương quán triệt, học tập, cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, đơn vị mình, nhanh chóng đưa Nghị quyết và Chương trình hành động vào cuộc sống. Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm", chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực. Từ nay, "nói đi đôi với làm" phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân".

Muốn hành động thì phải quán triệt cho được tinh thần của Nghị quyết. Và ngay trong ngày Đại hội kết thúc, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, ký ban hành ngay Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Theo Chỉ thị, để Nghị quyết Đại hội XIV được triển khai ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học. Chỉ thị nhấn mạnh: "Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong Quý 1/2026".

Và cũng ngay lập tức, sáng 26/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đánh giá, năm 2025, bối cảnh quốc tế bất định do tác động của căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan; trong nước, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, vượt mức lịch sử. Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng, lạm phát được kiểm soát 3,31%, củng cố thành quả ổn định kinh tế vĩ mô trong nhiều năm, các cân đối của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế đạt mức 8,02% - là mức tăng nổi bật trên thế giới, tạo niềm tin, khí thế hướng tới đạt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Từ kinh nghiệm đó, các đại biểu tham dự cuộc họp trên tập trung phân tích tình hình, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, trong đó năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó có vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả. Từ đó, Thủ tướng đưa ra 3 kinh nghiệm quan trọng trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Thứ nhất, các bộ ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải nắm chắc tình hình có liên quan để phản ứng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, phù hợp.

Thứ hai, hai chính sách rất quan trọng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, gắn chặt với nhau, chính sách này hỗ trợ, nâng đỡ chính sách kia; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Thứ ba, luôn luôn làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng nhiều giải pháp khác nhau và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc.

Từ đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026 - 2030, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần "nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè".

Với tinh thần "nói đi đôi với làm", Thủ tướng đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu các bộ, ngành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Trong các giải pháp đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu trên cơ sở chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ. Tăng nguồn thu để chi cho quốc phòng, đầu tư phát triển, hạ tầng, giáo dục, an sinh...

Nhiệm vụ khác là đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng... an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ khác phải làm ngay là yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải thực hiện đột phá, nghiêm túc ở tất cả các bộ ngành; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, thu hút nguồn lực về vốn, nhân lực, thể chế, công nghệ, quản trị. Tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; giải quyết các dự án tồn đọng. Bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, triển khai các dự án điện hạt nhân. Bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống và bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, thực chất, để đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang