Củng cố chính quyền đô thị: Tinh gọn - hiệu quả - vì dân phục vụ
Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, tỉnh bạn và 186/205 đại biểu HĐND.
Chủ tọa kỳ họp là các đồng chí: Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Đây là kỳ họp hết sức đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử khi TPHCM chính thức bước vào giai đoạn tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp. Việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là yêu cầu khách quan của thực tiễn phát triển, mà còn là bước đi chiến lược, tiên phong trong cải cách bộ máy, hướng tới xây dựng một chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: V.Dũng
Trước đó, ngày 30/6, thành phố đã tổ chức công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng và chỉ định nhân sự chủ chốt. Chỉ một ngày sau, Thường trực HĐND TPHCM đã khẩn trương triển khai kỳ họp lần thứ nhất, thể hiện tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả, vì lợi ích chung.
Kỳ họp lần này cũng là thời điểm quan trọng đánh dấu sự hoàn thiện của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, tạo tiền đề để thành phố phát huy tốt vai trò là đầu tàu kinh tế - xã hội của cả nước, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Đổi mới để bứt phá: Trí tuệ - đồng thuận - hành động
Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, dù chia sẻ một phần hành chính với các địa phương sáp nhập nhưng TPHCM (cũ) cùng các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, làm nền tảng phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, các nghị quyết về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển các vùng đô thị vệ tinh, chính sách thu hút nhân tài... đã mở ra nhiều cơ hội mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Chính vì vậy, kỳ họp đầu tiên này là dịp để HĐND TPHCM khóa X kế thừa và phát huy các thành quả đó, tiếp tục hoạch định các chính sách đột phá, đưa thành phố hướng tới mục tiêu lọt vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới trong thập kỷ tới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại kỳ họp là kiện toàn tổ chức và nhân sự bộ máy chính quyền. HĐND TPHCM sẽ tiến hành công bố các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TPHCM; thông qua quyết định thành lập các ban chuyên môn của HĐND, các cơ quan trực thuộc UBND TPHCM, đồng thời thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ trong năm 2025.
Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh: "HĐND TPHCM phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức lẫn phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng các quyết sách, phát huy sức mạnh tập thể và bản lĩnh từng đại biểu trong việc giải quyết những vấn đề cốt lõi của đô thị đặc biệt - từ nhà ở, giao thông, y tế, giáo dục đến chuyển đổi số, an sinh xã hội, an ninh - trật tự. TPHCM là thành phố lớn, giàu tiềm năng nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức mang tính hệ thống. Chỉ bằng tinh thần dấn thân, đổi mới, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung thì chính quyền thành phố mới có thể giữ trọn niềm tin của Nhân dân".
Trong phần thảo luận, các đại biểu cũng đồng thuận cao về yêu cầu tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ sau sắp xếp hành chính, đồng thời kiến nghị tăng cường công tác giám sát chuyên đề, nhất là ở các lĩnh vực quản lý đô thị, chi tiêu ngân sách và đầu tư công - những lĩnh vực trực tiếp liên quan đời sống người dân.
Kỳ họp cũng dành thời gian thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền như: cơ chế phân cấp quản lý đô thị, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, phương án xử lý các tồn đọng về cơ sở hạ tầng - môi trường, và đặc biệt là những chính sách cải thiện đời sống người dân ở các khu vực vừa trải qua thay đổi hành chính. TPHCM bước vào kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa X với khí thế mới, tư duy mới và tinh thần phục vụ. Hơn bao giờ hết, vai trò của người đại biểu dân cử, của một chính quyền đô thị vì dân, gần dân và do dân đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh, đúng và trúng.
Có thể nói, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X không chỉ là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng về quyết tâm xây dựng một chính quyền đô thị hiện đại, năng động, gần dân - vì dân. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn thể hệ thống chính trị và các đại biểu dân cử, TPHCM kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu phát triển, xứng đáng là đô thị đặc biệt của cả nước và khu vực.