Quảng Nam:

Gần 100 triệu đồng đến với ông thợ hồ bị điện giật cụt 2 tay

Thứ Ba, 20/09/2016 11:55

|

(CAO) Đại diện Báo Công an TP. HCM vừa trao cho gia đình ông Nguyễn Thành Lâm (tên thường gọi là Đính, SN 1958, trú tại thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị cắt cụt hai tay do bị điện giật 16,3 triệu đồng.

Bà Võ Thị Sanh (vợ ông Lâm) cho biết, sau khi Báo Công an TP. HCM đăng bài mảnh đời bất hạnh, nhiều bạn đọc gần xa đã gửi giúp đỡ trên 80 triệu đồng. Có khoản tiền, gia đình có tiền chạy chữa thuốc men, điều trị cho ông Lâm sau gần 2 tháng điều trị, mới ra viện cách đây vài hôm. Giờ còn khoảng 30 triệu đồng, cùng với số tiền Báo Công an TP. HCM vừa trao, gia đình sẽ gửi tiết kiệm để tiếp tục điều trị, thuốc men cho ông Lâm.

Đại diện Báo Công an TP. HCM  trao tiền cho gia đình ông Lâm

“Nhờ Báo Công an TP. HCM đăng bài, nhiều người biết đến giúp đỡ gia đình tôi, chứ không thì không biết bấu víu vào đâu. Cảm ơn quý báo và những tấm lòng gần xa giúp đỡ gia đình”, bà Sanh chia sẻ.

Gia đình ông Lâm có 5 người con, và hiện đang nuôi ông ngoại trên 90 tuổi bị mù lòa nên gặp nhiều khó khăn. Ông Lâm làm phụ hồ, bà Sanh đi là thuê. Ba người con đầu lấy chồng, lấy vợ, còn hai người con trai sau phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê.

Bình luận (0)

Lên đầu trang