Bức hoạ 'Mẫu đơn đỏ' được bán với giá 40.000USD

Chủ Nhật, 18/12/2016 08:57  | Linh Vũ

|

(CAO) Tối 17-12, phiên đấu giá tranh “vị nghệ thuật” được tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM. Sự kiện có 26 tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá, trong đó có 14 tác phẩm được bán trực tiếp.

Bức tranh Mẫu đơn đỏ

Phiên đấu giá này chính thức ra mắt Nhà đấu giá mỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam là Ly Thi Auction. Đây cũng là phiên đấu giá không vì mục đích từ thiện mà hướng đến một sàn đấu giá tranh mang tính chất thương mại.

Phiên đấu giá có nhiều tác phẩm đặc sắc của những danh họa nổi tiếng như: Lê Phổ, Afandi, Hasim, Trần Đồng Lương, Lê Văn Xương... và những họa sĩ trẻ: Lê Kinh Tài, Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Ngọc Đan, Lương Lưu Biên, Lê Thiết Cương, Nguyễn Hoài Hương...

Hai tác phẩm trong phiên đấu giá

Tác phẩm có giá cao nhất được bán ra trong đêm đấu giá này là bức Mẫu đơn đỏ của họa sĩ Lê Phổ. Với giá khởi điểm 30.000USD, bức tranh được bán với giá 40.000USD.

Ngoài ra, bức tranh của cố họa sĩ Trần Đông Lương có giá khởi điểm là 22.000USD được bán với giá 23.000USD. Bức tranh Thiếu nữ của họa sĩ Lê Văn Lương có giá khởi điểm 22.000USD được bán với giá 22.500USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang