Bức tranh của họa sĩ người Việt được bán đấu giá 8,5 tỷ đồng

Thứ Ba, 15/03/2022 12:16

|

(CAO) Bức tranh "Thiếu nữ chải đầu" của họa sĩ Trần Tấn Lộc (1906-1968) được bán với giá 338.000 euro (tương đương 8,5 tỷ đồng) tại phiên đấu "Họa sĩ châu Á, tác phẩm quan trọng".

Chiều 14-3 (theo giờ địa phương), tại phiên đấu của Aguttes, bức tranh “Thiếu nữ chải đầu” đã được chốt giá như trên.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, bức tranh ra đời năm 1932- được họa sĩ vẽ bằng mực và màu trên lụa (một kỹ thuật đặc biệt lúc bấy giờ).

Bức tranh "Thiếu nữ chải đầu" (Ảnh: Aguttes)

Góc dưới bên trái tác phẩm có chữ ký của họa sĩ và ngày tháng thực hiện. Mặt sau tranh có ghi dòng chữ "Một bữa tiệc cho đôi mắt". Bức tranh được giao dịch ở Việt Nam trước năm 1950 và có mặt tại Pháp khoảng năm 1976.

Họa sĩ Trần Tấn Lộc được biết đến là người chuyên vẽ tranh minh họa, quảng cáo có tiếng tại Hà Nội. Ông từng được mời vẽ các đồng bạc Đông Dương...

Bình luận (0)

Lên đầu trang