Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP.Đà Nẵng; đông đảo đại biểu và khách mời trong nước - quốc tế (trong đó có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng).
Tiếp nối thành công của ba kỳ liên hoan, DANAFF IV có chủ đề "Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World" tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực; lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh Châu Á đến công chúng quốc tế. DANAFF IV sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cùng các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và TP.Đà Nẵng trong việc xây dựng DANAFF trở thành sự kiện điện ảnh có uy tín, là cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc
Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, sự phát triển của DANAFF là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước. Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp sáng tạo giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn và để DANAFF tiếp tục vươn tầm trong những năm tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập. Tiếp tục nâng tầm của LHP, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn và có uy tín, thương hiệu trong khu vực, đồng thời là nơi hội tụ thân thiện nhất của các nhà làm phim và các sự kiện điện ảnh quốc tế. Cùng với đó, cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam, đủ sức chinh phục công chúng trong nước và quốc tế; xây dựng cộng đồng khán giả văn minh, yêu điện ảnh, có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và đồng hành với sự phát triển bền vững của nền điện ảnh Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng, phát huy.
DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 - 04/7 với rất nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn. LHP thu hút hơn 100 phim tham gia; trong đó chương trình Phim Châu Á dự thi có 13 phim của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình Phim Việt Nam dự thi thu hút 11 bộ phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua. Chương trình Phim Toàn cảnh điện ảnh Châu Á có 21 phim bao gồm 18 phim của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, 3 phim hợp tác sản xuất của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Chương trình "Phim Việt Nam hôm nay" với 26 phim; trong đó có 11 phim truyện điện ảnh và 6 phim tài liệu, 5 phim hoạt hình, 4 phim ngắn. Điểm nhấn nổi bật là DANAFF IV có nhiều tác phẩm lần đầu công chiếu và có 2 chương trình tôn vinh di sản điện ảnh gồm: Chương trình phim "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới" (1986 - 2026) với 17 phim truyện, là dịp nhìn lại hành trình phát triển đầy sáng tạo của điện ảnh Việt Nam trong một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt của đất nước; Chương trình Phim Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với 13 phim, giới thiệu các tác phẩm và nhà làm phim đã góp phần làm nên lịch sử điện ảnh thế giới.

Các giám khảo DANAFF nhận hoa từ Ban tổ chức
Tại DANAFF IV có nhiều chương trình phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ trong khu vực, chuỗi hoạt động kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, như: workshop "Ươm mầm tài năng", các Chợ dự án mang tên "Vườn ươm Dự án" và đặc biệt là Xưởng kịch bản/Script Lab lần đầu tiên được tổ chức tại DANAFF để bồi dưỡng chuyên sâu viết kịch bản; Chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh/Industry days; các hội thảo quốc tế xoay quanh những vấn đề nổi bật của điện ảnh đương đại, tạo không gian trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia, học giả và nhà làm phim trong nước, quốc tế nhằm tìm kiếm những gợi mở cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức DANAFF IV, Giám đốc LHP - cho biết: "Điện ảnh Châu Á đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trên bản đồ điện ảnh thế giới. Những câu chuyện được kể từ Châu Á không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt mà còn chạm đến giá trị phổ quát của con người. Chúng tôi mong muốn DANAFF sẽ tiếp tục là nơi những tiếng nói sáng tạo ấy được gặp gỡ, được lan tỏa và được kết nối với công chúng quốc tế".
Tại lễ khai mạc, BTC đã công bố Ban giám khảo các hạng mục. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông và NSND Như Quỳnh đã thay mặt BTC trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechani - cựu Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công của Hollywood, tôn vinh những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới.