Đắk Lắk:

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Thứ Tư, 12/10/2016 13:53  | Duy Hoà

|

(CAO) Sáng 12-10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 và thông tin về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng gần 9.000 doanh nghiệp lớn và nhỏ đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho doanh nhân tiêu biểu

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương tinh thần đóng góp của các doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới các doanh nhân, doanh nghiếp tiếp tục phát triển, đầu tư công nghệ cải tiến sản phẩm để nâng caohơn nữa sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp; cùng với đó tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho lao động địa phương, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp một số chủ trương, chính sách sách nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định và trao tặng bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại (Bộ Công Thương) cho 100 doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương năm 2016, trong đó có ông Nguyễn Thành Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Quyết Thắng.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Cũng tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiếng Tây Nguyên năm 2017 với 9 nội dung của chương trình trong lễ hội gồm: Chương trình khai mạc và bế mạc; Hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên năm 2017; Liên hoan văn hóa Công chiêng Tây Nguyên; Lễ hội đường phố; Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc…

Đây cũng là dịp mà các doanh nghiệp giao lưu trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, sản xuất trong thời gian qua và phát huy nhiều hơn nữa trong các đợt lễ hội cà phê sắp tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang