Bình Thuận: Độc đáo Lễ hội Cầu ngư Đình – Vạn Phước Lộc

Thứ Ba, 19/07/2016 22:28  | Lê Long

|

(CAO) Đình và Vạn Phước Lộc (cửa biển La Gi, P.Phước Lộc, thị xã La Gi) được hình thành từ cuối thế kỷ 19. Lúc mới tạo lập, Đình và Vạn nằm riêng biệt. Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện phong trào tiêu thổ kháng chiến, người dân tiêu hủy Đình và Vạn cũ.

Sau năm 1954, nhân dân Phước Lộc di dời một số bộ gỗ cũ và đồ tế tự còn sót lại về vị trí hiện nay để lập ngôi Đình - Vạn mới, thờ Tiền hiền, Thành hoàng Bổn cảnh, Ông Nam Hải.

Lễ hội diễn ra hằng năm

Sau nhiều lần trùng tu, Đình - Vạn Phước Lộc có quần thể kiến trúc đình – vạn đến nay mang dáng dấp ổn định với giá trị kiến trúc độc đáo. Năm 2012, Bộ VHTTDL công nhận Đình - Vạn Phước Lộc là di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia.

Hàng năm, vào ngày Rằm tháng 6 ÂL, Ban Lễ Tế Đình – Vạn Phước Lộc tổ chức Lễ Cầu ngư Nam Hải trong 3 ngày (15 – 17/6 ÂL). Đây là lễ hội mang tính chất tín ngưỡng và tập quán dân gian vùng biển, là hoạt động văn hóa mang nét truyền thống đặc trưng của ngư dân, thể hiện tấm lòng tri ân đối với biển cả.

Đây là một lễ hội đặc trưng của người dân vùng biển

Sáng ngày 18-7 (15-6 ÂL), hàng ngàn du khách và người dân La Gi tề tựu về Đình - Vạn tham dự lễ Cầu ngư với đầy đủ nghi thức trang trọng, đặc sắc.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức có mời Đoàn Tuồng cổ tỉnh Bình Định vào diễn các tuồng hát bội cho người dân đến xem miễn phí.

Bình luận (0)

Lên đầu trang