Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X - 2018, khu vực IV

Thứ Tư, 18/04/2018 09:36

|

(CAO) Tối 17/4/2018, tại TP Cần Thơ, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân khu vực IV, lần thứ X năm 2018 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm văn hóa TP.Cần Thơ.

Đến dự có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Tổng cục Chính trị CAND, Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND năm 2018; Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Phó trưởng Ban tổ chức liên hoan khu vực IV; đại diện Ban giám đốc Công an các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, PCCC Cần Thơ, PCCC TP.HCM, PCCC Đồng Nai...

Về phía TP.Cần Thơ có ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP và hơn 800 đại biểu của 24 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại đêm khai mạc liên hoan

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh, Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 với chủ đề: “70 năm CAND khắc ghi lời Bác” là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND không chỉ là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là hoạt động thiết thực động viên tinh thần CBCS hăng hái thi đua học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Liên hoan lần này với các loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu kịch: tiểu phẩm, trích đoạn (tuồng, chèo, cải lương)… ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống chiến đấu xây dựng trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn về dự liên hoan

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND năm 2018 được tổ chức ở 4 khu vực trong phạm vi cả nước, trong đó, liên hoan khu vực 1 được tổ chức tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang từ ngày 11 đến 14/3 và liên hoan khu vực 3 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từ ngày 26 đến ngày 29/3 với sự tham gia của 35 đoàn nghệ thuật Công an các đơn vị khu vực phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Thiếu tướng, Phó Trưởng ban nghệ thuật quần chúng CAND tin tưởng rằng, với sự hiếu khách, thân thiện hiền hòa của người Cần Thơ, sự đam mê nghệ thuật của các diễn viên, chiến sĩ CAND, sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị tham gia, Liên hoan khu vực IV tại TP Cần Thơ sẽ mang đến cho người xem những tiết mục đặc sắc, để lại những ấn tượng đẹp đẽ trong lòng công chúng Tây Đô.

Các đại biểu dự đêm khai mạc liên hoan

Phát biểu tại khai mạc, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP Cần Thơ, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được Bộ Công an chọn làm nơi đăng cai Liên hoa và hứa sẽ tạo mọi điều kiện để liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X, năm 2018, khu vực IV diễn ra trong 4 ngày từ ngày 17 đến 20/4/2018 với sự tham gia của 650 diễn viên quần chúng là CBCS Công an 24 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tiết mục xuất sắc để công diễn và trao thưởng vào tối ngày 20/4 tại Trung tâm văn hóa TP.Cần Thơ.

Một số tiết mục biểu diễn của các đoàn tại đêm khai mạc

Bình luận (0)

Lên đầu trang