30 năm tù cho thanh niên bóp cổ nữ sinh nhằm giết hại, cướp tài sản

Thứ Năm, 12/06/2025 17:10

|

(CAO) Kết bạn với nữ sinh qua mạng xã hội với mục đích chiếm đoạt tài sản. Được hẹn đến nhà, nam thanh niên khống chế thực hiện hành vi đồi bại, bóp cổ nạn nhân bất tỉnh, sau đó cướp đi xe máy và 2 ĐTDĐ.

Sáng 12/6, TAND tỉnh Long An mở sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Thạch Ngọc Bảo (SN 2005, ngụ Sóc Trăng) mức án 15 năm tù về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Thạch Ngọc Bảo bị tuyên phạt 30 năm tù với 3 tội danh

Theo cáo trạng, Bảo chỉ mới học xong lớp 1, sống lang thang, không có nghề nghiệp, thường xuyên vào tiệm nét để chơi game và lên mạng xã hội tìm bạn. Ngày 22/6/2023, Bảo đã chấp hành xong hình phạt tù 9 tháng cùa TAND huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) về tội “trộm cắp tài sản”. Đầu tháng 3/2024, Bảo nhắn tin qua Facebook làm quen với một thiếu nữ tên N.T.A.T (sinh tháng 1/2007, ngụ huyện Tân Trụ, Long An) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hai tuần sau, khoảng 14 giờ ngày 18/3/2024, Bảo hẹn vào nhà T. để gặp mặt nói chuyện và được cô đồng ý. Khi đi, Bảo còn rủ thêm người bạn gái (14 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) đi chung trên chuyến xe buýt từ TP.Tân An (Long An) lên quán cà phê xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức)- cách nhà của cô bạn gái mới quen trên Facebook khoảng 4 cây số. Tại đây, Bảo mượn điện thoại của một người đàn ông trong quán nước để gọi cho T. đến đón. Khi T. đến gần quán cà phê, để người bạn đi chung không nghi ngờ, Bảo nói dối và kêu bạn ngồi lại quán chờ để Bảo vào nhà bạn đòi lại xe máy, điện thoại đã cho mượn. Bảo rời quán cà phê và được T. chở về nhà. Lúc đi đường, Bảo đã dự tính sẽ cướp xe của cô gái, tuy nhiên do trên đường có người nên không thực hiện được.

Khi vào bên trong nhà, T. chỉ cho Bảo thấy camera để đối tượng không dám làm bậy nếu như có ý đố xấu khi không có người lớn ở đây. Nói chuyện một lúc, Bảo nảy sinh ý định giao cấu với T. nên xông vào khống chế. Bị kháng cự, Bảo đã dùng vũ lực tấn công, bóp cổ nạn nhân bất tỉnh nhiều lần rồi đưa vào nhà thực hiện hành vi giao cấu hai lần. Lúc nạn nhân vừa tỉnh lại, Bảo tiếp tục bóp cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Nghĩ cô đã chết, Bảo đã chiếm đoạt 01 xe máy, 2 ĐTDĐ trong nhà rồi bỏ đi.

Lúc này, Bảo quay lại quán cà phê chở người bạn gái đi TP.HCM. Bán xe, điện thoại được khoảng 3,8 triệu đồng, Bảo cùng người bạn gái này thuê khách sạn ngủ lại TP.HCM. Hôm sau, cả hai đón xe buýt về TP.Tân An, vào chơi trong một quán game thì bị cảnh sát hình sự khống chế, bắt giữ.

HĐXX tuyên án

Thời điểm Bảo thực hiện hành vi giao cấu thì T. mới được 17 tuổi 01 tháng 16 ngày. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý thức chủ quan của Bảo. VKSND Long An quyết định truy tố Thạch Ngọc Bảo về các tội “giết người” theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 123; tội “hiếp dâm” theo quy định tại điểm d, khoản 2,4 Điều 141 và tội “cướp tài sản” theo qui định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Đối với bạn gái (dưới 14 tuồi) đi cùng Bảo đến địa bàn huyện Bến Lức (Long An) sau đó cùng Bảo đi tiêu thụ tài sản, tuy nhiên khi Bảo thực hiện hành vi phạm tội cô đều không biết, không tham gia nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang