Buôn hơn 600 viên thuốc lắc, vợ chồng hờ lãnh án chung thân và 20 năm tù

Thứ Hai, 21/10/2019 14:41  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi) cùng chồng hờ vận chuyển hơn 600 viên ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để bán thì bị công an bắt giữ. Cặp vợ chồng hờ phải lãnh án nghiêm minh.

Ngày 21-10, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sở thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1974, ngụ KP.1, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Quang Thái (SN 1987, ngụ xã Cam Hiến, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Quang Hải tại tòa.

Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 24-4-2019, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Yến và Thái tàng trữ trái phép chất ma túy trên tại đường Nguyễn Tất Thành (thuộc tổ 8, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Ngày 21-4-2019, Yến điện thoại cho Minh đặt mua hơn 600 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc) trị giá 60 triệu đồng bằng cách chuyển tiền qua tài khoản của Minh.

Trước đó, chiều 22-4-2019, Thái điều khiển ô tô chở Yến đến ngã ba QL9 – QL1A (đoạn thuộc TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhận gói hàng (bên trong có hơn 600 viên ma túy ma túy) từ xe khách do Minh gửi đến. Sau đó, Yến và Thái đem về phòng trọ ở TP.Đông Hà cất giấu.

Ngày 24-4-2019, Thái chở Yến mang theo số ma túy nói trên cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy vào TP.Đà Nẵng để bán cho một đối tượng có biệt danh “Lùn” (chưa rõ lai lịch) với giá 135 nghìn đồng/1 viên. Khi đến đường Nguyễn Tất Thành (TP.Đà Nẵng), Yến và Thái ngồi chờ ở quán nước ven đường để giao ma túy cho Lùn thì lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Yến có nhan sắc, mối quan hệ rất phức tạp, sống như vợ chồng với Thái. Thái biết Yến từng mua bán ma túy nhưng không can ngăn mà còn cùng với Yến thực hiện hành vi phạm pháp, mua bán lượng lớn ma túy. Yến tự liên hệ để mua ma túy của một người tên Minh (chưa rõ lai lịch) tại Quảng Trị.

Xét hành vi, tính chất nghiêm trọng của vụ án, các đối tượng buôn bán ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Yến mức án tù chung thân và Nguyễn Quang Thái mức án 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang