Bán cá ít tiền, đi buôn ma túy ‘lời’ 7 năm tù

Thứ Ba, 12/01/2016 14:04  | Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 11-1 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mưa (SN 1970, trú tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 26-12-2014, trong lúc tuần tra tại khu vực tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang, Công an TP Nha Trang phát hiện bắt quả tang Mưa đang bán trái phép 7 tép heroin cho Nguyễn Thanh Hùng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mưa tại tổ 20 Trường Phúc, tổ công tác thu giữ tại phòng bếp dưới ghế 19 tép ma túy. Quá trình điều tra, Mưa khai nhận vào tối ngày 25-12-2014, tại trước cửa nhà của mình, Mưa đã bán 3 tép ma túy cho Hùng với giá 200.000 đồng. Mưa khai nhận toàn bộ số ma túy trên do Mưa mua của Hồ Hữu Trí với giá 1,5 triệu. Tuy nhiên, Trí không thừa nhận hành vi này.

Tại phiên tòa, Mưa cho biết chồng của thị đi biển đánh bắt, còn thị ở nhà buôn bán cá nhưng do buôn bán ế ẩm không lời được bao nhiêu nên khi thấy có nhiều người đến khu vực tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước hỏi mua ma túy, thị cũng bắt chước mua ma túy về để bán kiếm lời.

Cùng ngày, Tòa này cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thành (SN 1972, trú 139/19 Nguyễn Thái Học, hiện ở tổ 9 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng cũng với tội danh trên.

Bị cáo Phan Thị Mưa (ảnh bên phải) và Nguyễn Tấn Thành trước vành móng ngựa

Vào khoảng 10 giờ 10 ngày 1-3-2015 tại khu vực trước nhà không số thuộc tổ 9 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Thành đang bán trái phép 1 gói giấy bên trong có 3 tép heroin cho Đỗ Hữu Thuận với giá 200.000 đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thành thu giữ 113 tép heroin và 3 bịch nylon bên trong chứa 0,1767 gam chất tinh thể dạng đá màu trắng. Để có số ma túy trên, Thành khai đã mua của một thanh niên có tên gọi “Ba gác” với giá 6 triệu đồng vào lúc 15 giờ ngày 28-2-2015 tại khu vực tổ 9 Tây Nam rồi đem về tự phân nhỏ được 3 bịch đá và 130 tép heroin để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận trước đó đã nhiều lần bán ma túy cho Thuận và Trần Đức Nam mỗi lần từ 2 đến 3 tép ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang