Bán trâu gom tiền mua súng buôn ma tuý, bị bắt ngay chuyến đầu tiên

Thứ Tư, 14/11/2018 18:51

|

(CAO) Do nghiện ma túy, đối tượng đã gom cả đàn trâu 5 con đem bán rồi mua khẩu súng K59 phòng thân và 1 bánh heroin đem đi bán kiếm lời. Đàn trâu đã mất, còn đối tượng bị bắt cùng tang vật trong chuyến hàng đầu tiên.

Ngày 14-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lương Văn Định (SN 1972, trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, sáng 1-7, Định gọi điện đến người đàn ông có tên Đồng (không rõ lai lịch cụ thể) hỏi mua ma túy về bán kiếm lời và 1 khẩu súng để phòng thân. Qua điện thoại, người có tên Đồng ra giá 1 bánh heroin giá 150 triệu đồng, khẩu súng ngắn giá 6 triệu đồng.

Bị cáo Lương Văn Định

Hai bên thống nhất giá cả xong, Lương Văn Định chạy xe máy đến bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) để nhận hàng. Tại đây Định đã giao đủ số tiền 156 triêu đồng cho Đồng và được nhận lại 1 bánh heroin và 1 khẩu súng K59 cùng gần chục viên đạn. Định giấu tất cả vào người, trên đường về nhà, đến bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng thì bị cảnh sát điều tra bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa ngày 14-11, bị cáo Định thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do nghiện ma túy mà bị cáo đã bán cả đàn trâu, tài sản duy nhất của gia đình với ý định buôn ma túy kiếm lời để sử dụng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thân nhân tốt, phạm tội lần đầu. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Định 22 năm tù cho 2 tội danh trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang