Báo động tình trạng thanh thiếu niên thủ hung khí đi chơi đêm

Thứ Hai, 08/06/2026 08:01  | Chí Dũng

|

(CATP) Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục thanh thiếu niên tại Gia Lai bị phát hiện mang theo dao phóng lợn, dao tự chế, bình xịt hơi cay khi tụ tập về đêm, truy đuổi và đánh nhau trên đường phố. Thực trạng "thủ dao đi chơi" trong một bộ phận giới trẻ đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Rạng sáng ngày 05/6, người dân tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hoảng hốt khi chứng kiến một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy thành đoàn, mang theo hung khí, liên tục nẹt pô trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Không chỉ gây náo loạn khu dân cư giữa đêm khuya, nhóm đối tượng còn đuổi đánh một cặp vợ chồng chỉ vì người phụ nữ dùng điện thoại quay lại hình ảnh của chúng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 17 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí gồm dao phóng lợn, dao, gậy gỗ cùng nhiều xe máy. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên này xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm khác nên tụ tập từ nhiều địa phương, mang theo hung khí đi tìm đối thủ để giải quyết.

Trước đó ít ngày, rạng sáng 24/5, Phạm Trung Lĩnh (SN 2007) cùng Hà Trần Quốc Huy (SN 2006) rủ nhiều thanh thiếu niên khác đi dạo trên các tuyến phố. Khi di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Pleiku, tỉnh Gia Lai), cả nhóm gặp một xe máy chở 3 thanh niên, trong đó có người cầm cây ba chĩa và có hành vi khiêu khích, thách thức đánh nhau.

Tạm giữ 13 đối tượng gây rối tại xã Phú Thiện

Dù không đuổi kịp nhóm này, Lĩnh vẫn cùng các đối tượng tiếp tục chạy xe qua nhiều tuyến đường để tìm đối thủ. Trên đường đi, nhóm liên tục gọi thêm người tham gia, nâng số lượng lên khoảng 15 đối tượng. Khi đến khu vực ngã ba Diệp Kính, cả nhóm gặp một nhóm thanh thiếu niên khác mang theo dao tự chế, bình xịt hơi cay và súng ná gắn laser. Cho rằng đây là nhóm đã khiêu khích mình trước đó, Lĩnh hô hào truy đuổi. Trong khi Huy dùng điện thoại quay clip đăng lên TikTok, các đối tượng còn lại lao vào đánh nhau bằng tay chân và mũ bảo hiểm trước khi bỏ đi khỏi hiện trường.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập 29 đối tượng, trong đó nhiều người chỉ mới từ 15 - 20 tuổi. Sau đó, 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ những vụ việc trên có thể thấy một thực trạng đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên hiện nay xem việc mang theo hung khí khi ra đường là điều bình thường. Dao phóng lợn, dao tự chế, mã tấu hay các vật dụng nguy hiểm khác được giấu trong cốp xe hoặc mang theo người như một "công cụ phòng thân", nhưng thực chất lại trở thành phương tiện để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố. Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, quản lý từ gia đình; dễ bị lôi kéo bởi bạn bè xấu; thích thể hiện bản thân và muốn khẳng định vị thế trong các nhóm bạn. Bên cạnh đó, sự tác động từ mạng xã hội với những hình ảnh bạo lực, các video khoe chiến tích đánh nhau cũng góp phần làm lệch lạc nhận thức của một số người trẻ.

Hung khí của nhóm đối tượng mang theo

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ, thậm chí chỉ là ánh mắt nhìn nhau, lời thách thức trên mạng xã hội hoặc những va chạm không đáng có. Tuy nhiên, khi các đối tượng đều mang theo hung khí, những mâu thuẫn ấy rất dễ leo thang thành các vụ án nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thời gian qua, lực lượng Công an đã liên tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi tụ tập đua xe, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.

Mỗi thanh thiếu niên mang theo một con dao khi xuống phố không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người khác mà còn có thể tự hủy hoại tương lai của chính mình. Ngăn chặn tình trạng "thủ dao đi chơi đêm" vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự chung tay của cả cộng đồng để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cám dỗ và lệch lạc trong lối sống hiện nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang