(CATP) Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau để cướp tài sản, gây xôn xao dư luận. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngoài hung thủ Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai), cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan.
     
    
        
      Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Tùng về các tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản", "Hủy hoại tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".
Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 3 đối tượng về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án, gồm: Lưu Minh Tiến (cư trú tại tổ 6, khu phố Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (cư trú tại tổ 38, khu phố 4A, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (cư trú tại tổ dân phố Thanh Hoa, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên).
Theo kết luận điều tra, Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập, nhưng lại thích hưởng thụ lối sống xa hoa, thường xuyên đăng lên mạng xã hội hình ảnh đi du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn để đi phượt, mua súng, thường đi săn bắn (tham gia hội súng săn), tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và các loại game bạo lực... Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin nhưng đã bỏ học giữa chừng. Đặc biệt là vào năm đang theo học Lớp 11 THPT, Tùng phạm tội "trộm cắp tài sản" và bị xử án 24 tháng tù, nhưng được cho hưởng án treo.

Kẻ sát nhân mặc bộ đồng phục chuyên dụng để gây án
Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động và để có tiền tiêu xài, Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Do từng sở hữu súng săn và thường xuyên săn bắn nên Tùng nảy sinh ý định sử dụng súng để gây án. Để thực hiện kế hoạch phạm tội, Tùng mang bán mô tô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, dày dép để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng truy xét của cơ quan chức năng khi tẩu thoát.
Để thực hiện gây án đến cùng và che giấu hành vi sau khi gây án, Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội. Mục tiêu của Tùng là những gia đình giàu có, sinh sống ở nơi hẻo lánh để dễ gây án.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện, Tùng khảo sát tìm chọn "con mồi" và địa điểm làm mục tiêu thực hiện. Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở nơi hẻo lánh, xung quanh không có nhà dân nên đối tượng nhiều lần lui tới khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.
Sau khi nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, phương án Tùng quyết định gây án. Ngày 01/10/2025, đối tượng chuẩn bị tất cả công cụ phương tiện cho vào ba lô rồi xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (tỉnh Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đến Bệnh viện Thánh Tâm (thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) gửi xe vào bãi giữ xe của bệnh viện này rồi đón xe khách đi Đà Lạt. Khi vừa đến nơi, Tùng đón xe quay về ngã tư Dầu Giây và xuống xe, đón xe khác đi đến ngã tư Amata (TP.Biên Hòa cũ), đón xe ôm đi đến trước cổng Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM), sau đó tiếp tục đón xe buýt đến Bến xe Miền Đông.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án
Khoảng 7 giờ ngày 02/10, Tùng lên xe khách Thành Công để về xã BomBo rồi tiếp tục đón xe ôm đi đến xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2km, Tùng xuống xe, đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. Tùng rất ma mãnh, mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.
Trước khi tiếp cận mục tiêu gây án, Tùng thay bỏ toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng dùng chạy môtô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân. Khi phát hiện gia đình nạn nhân đang tập trung bên mâm cơm tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân khoảng 35m rồi xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera trước khi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát cho đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, đối tượng gây án trong thời điểm nhạy cảm, phải tập trung khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ; Lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an - đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13 giờ 30 ngày 05/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.
Với quyết tâm khẩn trương điều tra, làm rõ, truy bắt triệt để đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh, 20 ngày sau, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm 3 đối tượng mua bán vũ khí với Tùng và nhanh chóng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can ra trước pháp luật. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11/2025, để kịp thời trấn an dư luận, cũng như tuyên truyền để răn đe giáo dục chung trong xã hội.