Bắt 3 nghi can dùng roi điện cướp xe máy ở quận Bình Thạnh

Chủ Nhật, 08/05/2016 18:22  | Thái Dương

|

(CAO) Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng thực hiện vụ cướp xe máy bằng roi điện vào chiều ngày 6-5 trên địa bàn quận.

Chiều ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Huỳnh Lê Minh Hưng (SN 2001), có hộ khẩu thường trú tại 501/13/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh;  Phan Quốc Thắng (SN 2000), hộ khẩu tại 216E Bạch Đằng, Phường 24, quận Bình Thạnh, hiện đang ngụ tại  557 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh và  Lê Anh Tài (SN 2000) ngụ ở 558 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh.

Được biết, cả 3 đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Theo thông tin ban đầu, động cơ gây án của các đối tượng là do Hưng do ăn chơi thiếu nợ nên đã rủ Thắng và Tài đi cướp để kiếm tiền trả nợ.

Lực lượng chức năng qua truy xét camera tại khu vực gây án, đã tiến hành trích xuất hình ảnh, rà soát, xác định và bắt giữ cả 3 đối tượng nêu trên.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của nạn nhân

Như báo CATP đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều ngày 6-5, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1993, quê Bình Định) dừng xe Honda Wave RSX 110 trú mưa gần đường Trục (P.13, Q.Bình Thạnh) thì bất ngờ bị ba đối tượng đi xe Honda Wave màu đỏ áp sát. Sau đó, hai nam thanh niên nhảy xuống khỏi xe lao tới tấn công anh Nguyên tới tấp. Một người trong bọn chúng móc ra một cây roi điện dí vào người khiến anh Nguyên té ngã buộc phải vứt xe lại bỏ chạy.

Ngay sau đó, bọn cướp lấy xe của nạn nhân tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của nạn nhân và những người dân chứng kiến.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh nhanh chóng cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành điều tra truy xét để truy bắt các hung thủ gây án.

Báo Công an TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang