Hà Tĩnh:

Bắt đối tượng mang động vật hoang dã quý hiếm đi bán

Thứ Hai, 15/01/2018 12:16  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Chở 2 cá thể Voọc chà vá chân nâu và 3 con khỉ từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi tiêu thụ, khi đến địa phận xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An, một người đàn ông bị bắt giữ.

Ngày 15-1, công an huyện Thanh Chương cho biết hiện đã bắt giữ ông Đinh Nho Thanh (SN 1957) trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chở 2 cá thể Voọc chà vá chân nâu và 3 cá thể khỉ. Từ lời khai của ông Thanh công an khám xét nhà của Trần Thị Thu Huyền 30 tuổi, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh thu giữ thêm 6 con chuồn. Toàn bộ số động vật này nặng 90kg.

Theo trung úy Hà - Công an huyện Thanh Chương, đường dây buôn bán động vật hoang dã này đã có từ lâu. Để phá chuyên án công an đã bí mật theo dõi suốt 6 tháng qua. Ngày 28-12, khi ông Đinh Nho Thanh vận chuyển bằng xe máy số cá thể động vật hoang dã đến địa phận xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương thì bị bắt giữ. Tại cơ quan công an ông Thanh khai số động vật trên được Trần Thị Thu Huyền thuê chở sang Nghệ An tiêu thụ.

Cá thể voọc được phát hiện

Hiện công an huyện Thanh Chương đang chờ kết quả giám định từ những cá thể động vật hoang dã để mở rộng điều tra vụ án. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang