Thuê 2 ôtô rồi làm giấy tờ giả mang đi cầm, trốn 14 năm vẫn không thoát

Thứ Bảy, 08/04/2023 22:42

|

(CAO) Ngày 8-4-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Văn Tâm (SN 1969, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), đã bỏ trốn khỏi địa phương 14 năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7-4, tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà bắt giữ Đỗ Văn Tâm trong sự ngỡ ngàng của đối tượng và sau đó di lý Tâm về Tây Ninh để phục vụ điều tra.

Đối tượng Đỗ Văn Tâm

Tâm là đối tượng trốn truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, thông qua mối quan hệ quen biết, Tâm hợp đồng thuê 2 ô tô tại cửa hàng dịch vụ ở TPHCM rồi sử dụng giấy tờ giả đem 2 ô tô đi thế chấp cho người khác tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, chiếm đoạt số tiền 22.000USD và 400 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận đơn trình báo, ngày 30/10/2009, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can Đỗ Văn Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Công an xác định Tâm đã bỏ trốn nên ngày 4/11/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tâm.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền, Tâm bỏ trốn đến tỉnh Khánh Hoà và sinh sống tại khu phố Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh cho đến ngày bị phát hiện bắt giữ. Phòng Cảnh sát hình sự đang mở lại hồ sơ phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang