Vụ một phụ nữ bị đâm tử vong khi chạy xe: Bắt giám đốc bệnh viện cùng 3 nghi can

Thứ Sáu, 09/04/2021 09:55  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 9-4, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi), Lê Quốc Đạt (34 tuổi), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang).

Ông Nguyễn Văn Ngưu hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Các nghi can bị bắt giữ vì nghi liên quan đến vụ án giết người ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Cảnh sát đã khám xét nơi ở các nghi can, tạm giữ quả lựu đạn, 50 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Đoạn đường xảy ra vụ án mạng.

Như Báo Công an TPHCM điện tử thông tin, vào khoảng 23 giờ ngày 11-3, bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) chạy xe máy chở ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) đi trên Quốc lộ 1A (hướng Trung Lương - Mỹ Thuận).

Khi đến đoạn đường gần cây xăng Hồng Đức (thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) thì có 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng con dao đâm vào vùng bụng làm bà Mười té ngã xuống đường. Gây án xong 2 nam thanh niên trên đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, bà Mười được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo kết quả giám định, bà Mười chết do sốc mất máu cấp với vết thương thấu bụng, thủng ruột non…

Sau gần một tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ các nghi can nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang