Thanh niên đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở TPHCM đã bị bắt

Thứ Hai, 23/05/2022 17:11

|

(CAO) Một thanh niên dùng búa đập bể tủ kính tiệm vàng Sơn Trang lấy đi nhiều vòng vàng rồi tẩu thoát, cảnh sát vào cuộc điều tra nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Đến 17 giờ ngày 23/5, nguồn tin của PV Báo Công an TPHCM xác nhận, đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đã bị bắt giữ.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.

Sau khi cướp vàng, đối tượng đem đi bán tại một tiệm vàng trên Quốc lộ 13 và bị bắt giữ khi ở thành phố Thủ Đức.

Hình ảnh đối tượng thời điểm xông vào cướp tiệm vàng.
Tiệm vàng bị thanh niên dùng búa đập bể kính.
 

Đối tượng cướp tiệm vàng được đưa về cơ quan công an

Tại trụ sở công an, đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Cường (SN 1999, ngụ đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh; hiện tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức).

Bước đầu, Cường khai nhận do nghiện game nên nảy sinh ý định đi cướp. Cường mua chiếc búa tại chợ Cầu Đỏ (P.13, Q.Bình Thạnh) với giá 15 ngàn đồng.

Chiều cùng ngày, Cường đeo khẩu trang đi xe máy tay tới tiệm vàng nằm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, (P.25) để ra tay.

Tại đây, y vờ hỏi mua vàng. Khi nhân viên đang tư vấn thì Cường lấy búa trong người đập vào tủ rồi lấy 2 chiếc vòng vàng bỏ chạy ra xe.

Tang vật vụ cướp

Chủ tiệm vàng đuổi theo thì Cường quăng chiếc búa vào người chủ tiệm. Sau đó, Cường lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Cường mang 2 vòng đeo tay bằng vàng bán cho 2 tiệm ở P.13, Q.Bình Thạnh với giá 29 triệu đồng.

Số tiền này, Cường nạp 9 triệu đồng vào tài khoản để tiếp tục chơi game, 20 triệu đồng nạp vào tài khoản ngân hàng.

Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng CSHS CATP đã bắt giữ Cường tại căn nhà ở đường 12 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức).

Thời điểm bị bắt giữ, Cường cho rằng công an bắt nhầm người. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được trinh sát đưa ra Cường phải thừa nhận hành vi. Cường khai đi gây án một mình.

Đại diện CAQ.Bình Thạnh và Phòng CSHS cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã nhanh chóng có mặt, tung lực lượng điều tra truy xét.

Chỉ sau vài giờ, trinh sát Đội 3 đã lần theo dấu vết bắt được đối tượng gây án.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 13 giờ cùng ngày, 1 thanh niên đi xe hiệu Exciter BS: 60B3-472.15 đến tiệm vàng trên.

Tại đây, đối tượng dùng búa đập nhiều phát vào tủ kính gây bể rồi cướp ít vòng vàng tại tiệm, chạy ra ngoài leo lên xe máy tẩu thoát hướng về đường Ung Văn Khiêm.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng chạy ra ngoài hô hoán tuy nhiên đối tượng đã tăng ga tháo chạy.

Chị N. (chủ tiệm vàng) cho biết, số vàng bị cướp có giá trị hàng chục triệu đồng. “Camera an ninh ghi lại, đối tượng đi qua, đi lại rồi dừng xe hướng ngược chiều. Sau đó, cầm búa vào đập bể tủ kính cướp vòng vàng”, chị N. kể lại.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM điều tra và bắt giữ đối tượng sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang