Mang dao đi chém chủ nợ, 2 thanh niên lãnh án

Thứ Năm, 18/04/2019 08:39

|

(CAO) Ngày 17/4/2019, Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc, Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Hóa (SN 1994, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) và Trương Văn Hoàng (SN 1999, ngụ phường 3, TP. Sa Đéc).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2018, bị cáo Hoàng có thỏa thuận thuê nhà của chị Hồng tại khóm Tân Hòa- phường An Hòa, TP.Sa Đéc với mức tiền trả góp là 130 ngàn đồng/ngày.

Do Hoàng thiếu tiền 3 ngày không trả nên chị Hồng điện thoại cho Hoàng để đòi tiền. Hoàng liền đến chỗ chị Hồng nói chuyện thì xảy ra cự cãi với anh Lâm, người làm thuê cho chị Hồng.

Hung khí 2 bị cáo dùng để gây án
Bị cáo Hóa (phải) và Hoàng tại phiên tòa

Sau khi cự cãi, đến khoảng 23 giờ ngày 22/10/2018, Hoàng điện thoại rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Hóa mang 2 con dao tự chế đến tìm anh Lâm và chém trúng vào tay, chân của anh này gây tỷ lệ thương tật 20%. Trong quá trình điều tra, 2 bị cáo đã bồi thường cho bị hại chi phí điều trị là hơn 40 triệu đồng.

Được biết, trong 2 bị cáo trên thì Nguyễn Văn Hóa có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” vẫn chưa được xóa án tích.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hóa chịu trách nhiệm chính với vai trò trực tiếp gây ra thương tích cho anh Lâm nên bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù giam. Riêng bị cáo Hoàng với vai trò là đồng phạm, rủ rê bị cáo Hóa đi vào con đường phạm tội nên bị tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang