Bình Dương: Mâu thuẫn, chồng bỏ thuốc độc hại vợ

Thứ Sáu, 14/08/2015 20:59  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Chiều 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng cho biết, vừa tiến hành truy xét và bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Quế (SN 1979, ngụ huyện Phú Giáo) để điều tra về hành vi giết người.

Trước những chứng cứ khó có thể chối cãi, Quế khai nhận với điều tra viên, ngày 19-4, tại ấp Đồng Chèo, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Quế đã bỏ thuốc bôi cao su (có chứa chất Axit Clohydric có thể gây ngộ độc chết người) vào nước uống với mục đích giết vợ là chị Lương Thị Nghĩa (SN 1977, cùng ngụ huyện Bàu Bàng).

Tuy nhiên, chị Nghĩa đã kịp thời phát hiện hành vi của chồng nên may mắn thoát nạn. Vụ việc được báo lên cơ quan công an, Quế bị bắt ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Quế nảy sinh ý định độc ác

Hiện công an đang cũng cố chứng cứ để tiếp tục làm rõ. 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang