Cán bộ quản lý chợ trộm 60 cái đồng hồ

Chủ Nhật, 12/07/2015 15:59  | Thiện Thảo

|

(CATP) Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vĩnh Long xác định đối tượng trộm 60 cái đồng hồ đeo tay.

Đinh Văn Thơi (50 tuổi, cán bộ Ban quản lý chợ TP.Vĩnh Long) bị Công an TP.Vĩnh Long khởi tố, bắt giam ngày 10-7-2015 về hành vi trộm cắp tài sản.

Tháng 4-2010, Thơi được bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban quản lý chợ ký quyết định bổ nhiệm làm tổ trưởng Tổ trật tự 2. Theo phân công nhiệm vụ, Thơi có trách nhiệm quản lý mặt bằng, sắp xếp ổn định trật tự... tại nhà lồng chợ khu C, nhà lồng chợ bách hóa tổng hợp và nhà lồng chợ khu vực 2.

Đinh Văn Thơi

Tuy nhiên, trong thời gian này nhiều tiểu thương phát hiện họ bị mất nhiều tài sản. Quá bức xúc, tiểu thương tìm hiểu thì phát hiện số lượng lớn đồng hồ đeo tay bị mất trộm được trưng bày tủ đồng hồ của Trần Minh Phúc, ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long nên tố giác với cơ quan công an.

Phúc khai nhận, toàn bộ số đồng hồ trên mua của Thơi và tự nguyện nộp lại 55 cái đồng hồ. Theo cơ quan điều tra, lợi dụng thời gian các tiểu thương nghỉ bán (khoảng 17 giờ hàng ngày), Thơi với nhiệm vụ là kiểm tra bên trong khu bách hóa tổng hợp của chợ đã nhiều lần lấy trộm tài sản.

Quá trình điều tra, Thơi khai nhận nhiều lần lấy trộm đồng hồ của tiểu thương mang bán cho Phúc. Theo đó, trong lúc kiểm tra, phát hiện tủ đồng hồ của tiểu thương có để chìa khóa, Thơi đã mở tủ lấy trộm. Tháng 11-2014, Thơi lấy 19 chiếc đồng hồ đeo tay các loại, bán cho Phúc 5 triệu đồng.

Thấy dễ kiếm tiền, một tháng sau, Thơi tiếp tục lấy trộm 23 chiếc đồng hồ bán cho Phúc số tiền 5,5 triệu đồng. Cuối tháng 4-2015, Thơi lấy trộm 18 chiếc đồng hồ. Kết quả giám định, số đồng hồ Thơi đã lấy trộm trị giá trên 26 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang