Chồng cầm kiếm chém gục vợ rồi tưới xăng tự thiêu

Chủ Nhật, 18/10/2015 16:52  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Nghi ngờ chồng có bồ nhí, bà Thọ cằn nhằn thì bị ông Thành cầm kiếm tự chế chém gục. Sau đó, người chồng vũ phu tưới xăng tự thiêu, chết trong nhà.

Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Lê Huân

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay (18-10), bà Nguyễn Thị Thọ (60 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) nổi cơn ghen vì nghi ngờ chồng có bồ nhí nên đánh thức ông Nguyễn Ngọc Thành (58 tuổi) dậy nói chuyện rõ ràng.

Hai vợ chồng cãi nhau gây gắt. Tức giận, ông Thành chạy ra sau nhà lấy thanh kiếm tự chế dài gần 1m chém nhiều nhát vào vợ đang nằm trên võng, khiến bà Thọ gục xuống. Nghe tiếng la thất thanh, người dân chạy đến thì thấy bà Thọ đang nằm trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe máy bị cháy rụi - Ảnh: Lê Huân

Gây án xong, ông Thành khoá cửa trong rồi lấy xăng xe máy tưới lên người, tự thiêu. Khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hàng xóm mới phát hiện, phá cửa xông vào thì thấy ông Thành nằm chết trong hồ nước phía sau nhà, chiếc xe máy cháy rụi.

Do vết chém quá nặng, bà Thọ được Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Vết cháy đen bên trong căn nhà - Ảnh: Lê Huân

Nhận tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại để khám nghiệm hiện trường. Công an thu được một thanh kiếm dài gần 1m mà ông Thành dùng để gây án.

Công an huyện Tuy Phong đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang