Bắt chủ tiệm rửa xe ‘dằn mặt’ Phó chủ tịch xã, đâm trọng thương Phó công an xã

Chủ Nhật, 14/11/2021 16:16  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cho rằng lãnh đạo xã cản trở việc làm ăn, sau khi kéo 3 con đến nhà để dằn mặt Phó Chủ tịch xã, chủ tiệm rửa xe dùng dao đâm phó công an xã gây thương tích nặng.

Chiều 14-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Võ Đức Cường (SN 1971; ngụ thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) để điều tra về các hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Võ Đức Cường (SN 1971; ngụ thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Cường có tiệm rửa xử bên quốc lộ 1A. Nhận được tin báo của nhân dân về việc tiệm rửa xe dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch bệnh dịch Covid-19, chính quyền địa phương nhắc nhở.

Cho rằng ông Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì cản trở việc làm ăn của mình nên chiều tối 13-11, Cường cùng con trai và 2 người con gái mang theo dao đến nhà ông Tân để dằn mặt, gây gổ, thách thức.

Nhận được tin báo, Đại úy Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Hồ Đình Thọ - cán bộ Công an xã Lộc Trì đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đến hiện trường để xác minh, giải quyết.

Bất ngờ, Cường dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng Đại úy Nguyễn Thành Chung rồi bỏ chạy về nhà đóng cửa cố thủ, lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Đại úy Chung được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân bị đâm thủng ruột, được cấp cứu, điều trị kịp thời đã qua cơn nguy hiểm. Công an huyện Phú Lộc và Công an xã Lộc Trì đến nhà tuyên truyền, vận động đối tượng ra làm việc nhưng Cường vẫn ngoan cố, cố thủ và tiếp tục thách thức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an khống chế Cường và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Phú Lộc. Sau khi đấu tranh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc tạm giữ hình sự đối với Võ Đức Cường.

Đại úy Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng Công an xã Lộc Trì bị đâm thủng ruột, được cấp cứu và điều trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang