Mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi đâm tử vong đối thủ 13 tuổi trên đường

Thứ Sáu, 12/11/2021 20:26  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau vài giờ truy xét, Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bắt được nghi phạm 16 tuổi dùng dao đâm chết thiếu niên 13 tuổi trên đường phố, trong vụ 2 nhóm thiếu niên mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến.

Tối 12-11, Công an Q.Cẩm Lệ cho biết, đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại đường Yên Thế (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) là Phạm Văn Hưng (SN 2005; ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Khu vực xảy ra án mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 12-11, tại quán cafe ở ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ (P.Hoà An), thời điểm trên Nguyễn Tấn Đ (13 tuổi; ngụ tổ 50, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)   xảy ra mâu thuẫn với 3 thiếu niên khác dẫn đến ẩu đả.

Bị đánh hội đồng, Đ bỏ chạy ra đường. Nhóm thiếu niên truy đuổi và khi đến số nhà 205 Yêu Thế, Đ bị vây ráp. Một đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào người Đ khiến em gục ngã xuống đường, máu chảy nhiều, tử vong tại chỗ. Nạn nhân bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở phần hông.

Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Cẩm Lệ cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường thực hiện các thủ tục xác minh, điều tra, truy xét nghi phạm. Sau hơn 2 giờ, Công an bắt được nghi phạm là Phạm Văn Hưng – người trực tiếp dùng dao đâm em Đ tử vong.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với dấu vết trên người nạn nhân, chứng cứ hiện trường, lời khai nhân chứng. Công an tiếp tục xác minh, truy xét các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án.

Nguyên nhân vụ án mạng do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Hưng và nhóm của Đ rủ nhau đến địa điểm trên để nói, giải quyết. Hai nhóm đều mang theo hung khí.

Phạm Văn Hưng (SN 2005; ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Bình luận (0)

Lên đầu trang